(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30-3, Hội khuyến học (HKH) tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng 30-3, Hội khuyến học (HKH) tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài (KH-KT), xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022-2026.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt phát biểu khai mạc hội nghị.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Đại diện HKH tỉnh thông qua dự thảo chương trình phối hợp.

Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường sự phối hợp giữa HKH và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc đẩy mạnh hoạt động KH-KT, xây dựng xã hội học tập; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, đề cao tinh thần, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện phong trào KH-KT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; gắn nhiệm vụ khuyến học với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, qua đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để đạt mục tiêu đề ra, tại hội nghị, các đơn vị tham gia ký kết thống nhất, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức HKH vững mạnh, trong giai đoạn 2022-2026 sẽ tăng cường xây dựng các mô hình học tập như, mô hình “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”, “cộng đồng học tập”; tích cực tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong trường học, hoạt động phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu tại hội nghị.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đẩy mạnh hoạt động khuyến học - khuyến tài trong MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Các đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp.

Các đơn vị tham gia ký kết cũng thống nhất tăng cường kêu gọi, huy động các nguồn lực xã hội góp phần xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, đặc biệt là các trường thuộc khu vực miền núi và những nơi khó khăn. Động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng quỹ khuyến học trong mỗi tổ chức chính trị - xã hội cũng như trong cả tỉnh nhằm động viên kịp thời cán bộ, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, con cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong lao động, học tập và làm công tác khuyến học tốt; học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, dạy giỏi; tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, sáng chế, phát minh, thi tay nghề giỏi...

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]