(Baothanhhoa.vn) - Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020-2021 tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 2 Dự án đoạt giải.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020-2021 tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có 2 Dự án đoạt giải.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Ngô Khánh Huyền và Nguyễn Nhật Minh tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020-2021. (Ảnh do cô giáo Nguyễn Thị Hường cung cấp).

Trong đó, Dự án “Quy trình tách Nano hóa hoạt chất Zerumbone từ cây Bonbo ở Thanh Hóa, để hỗ trợ điều trị ung thư ở người và phát triển kinh tế - xã hội” thuộc lĩnh vực y học chuyển dịch của em Ngô Khánh Huyền (học sinh lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa) và em Nguyễn Nhật Minh (học sinh lớp 8G, Trường THCS Trần Mai Ninh,TP Thanh Hóa), do giáo viên Nguyễn Thị Hường, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi hướng dẫn, đoạt Giải Triển vọng.

Trở về từ cuộc thi, Ngô Khánh Huyền và Nguyễn Nhật Minh cùng cô giáo Nguyễn Thị Hường đã nhận được nhiều lời chúc mừng và động viên từ gia đình, thầy cô giáo và bạn bè.

Khánh Huyền và Nhật Minh là hai học sinh đại diện cho các bạn học sinh THCS trải qua các kỳ thi cấp trường, thành phố, cấp tỉnh để vinh dự tham gia kỳ thi cấp Quốc gia.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Ngô Khánh Huyền và Nguyễn Nhật Minh cùng cô giáo Nguyễn Thị Hường tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020-2021. (Ảnh do cô giáo Nguyễn Thị Hường cung cấp).

Nguyễn Nhật Minh cho biết: Em rất vui khi đoạt giải. Các em sẽ tiếp tục nghiên cứu dự án và mong muốn dự án được áp dụng vào thực tế để giúp các bệnh nhân ung thư cũng như phát triển kinh tế từ loại cây Bon bo. Nhật Minh bật mí: “Em và Khánh Huyền là hai anh em họ. Bởi vậy hai em tuy học khác trường nhưng có chung đam mê, sở thích nghiên cứu khoa học nên cả hai đã cùng thực hiện dự án”.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Cây Bon bo thuộc chi Riềng, họ Gừng mọc hoang ở khắp nơi, chịu đất ẩm ướt - mát, sống ở bìa rừng, ven suối, đất núi rậm. Ở Thanh Hóa, cây Bon bo là loại cây phổ biến được mọc hoang nhiều ở các huyện miền núi. Ảnh: Khánh Huyền cung cấp.

Gặp Ngô Khánh Huyền khi em vừa kết thúc buổi học chiều tại trường, được em chia sẻ: “Dự án được em và Nhật Minh thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Hường. Xuất phát từ thực tế là một lần vô tình thấy trong đáy bình ngâm rượu cây Bon bo của bố có rất nhiều tinh thể màu vàng đục, một câu hỏi đặt ra cho chúng em là liệu chất kết tinh này có tác dụng gì đến sức khỏe con người mà lại có nhiều trong cây này. Nếu nghiên cứu được chất này sẽ đem lại giá trị gì trong khoa học và trong thực tế".

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Em Ngô Khánh Huyền và Nguyễn Nhật Minh tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2020-2021.(Ảnh do cô giáo Chu Thị Hường cung cấp).

“Bố em cũng là một nhà nghiên cứu khoa học đang công tác tại Trường Đại học Hồng Đức. Bố cho biết cây Bon bo thuộc chi riềng, họ gừng mọc hoang ở khắp nơi. Ở Thanh Hóa, Bon bo mọc hoang ở các huyện miền núi, được người dân sử dụng làm thuốc chữa bệnh trong dân gian như tiêu độc, kích thích tiêu hóa, ăn ngon ngủ tốt. Dưới sự cố vấn của bố, chúng em bắt đầu lên ý tưởng và nghiên cứu về loại cây này cũng như thực hiện Dự án", Khánh Huyền thú vị chia sẻ.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Cô Nguyễn Thị Hường là cô giáo chủ nhiệm lớp 9A4 của em Ngô Khánh Huyền và đồng hành cùng em thực hiện dự án. Ảnh: Ngọc Huấn

Nói về hai học trò Ngô Khánh Huyền và Nguyễn Nhật Minh, cô Nguyễn Thị Hường, Giáo viên chủ nhiệm của Khánh Huyền và đồng thời hướng dẫn các em thực hiện dự án cho biết, cô rất vinh dự khi được đồng hành cùng hai em thực hiện dự án.

Đây là một đề tài không mới, trước đó đã có nhiều người thực hiện, nhưng điểm mới của đề tài là đã phát hiện một hoạt chất có tác dụng hỗ trợ trong điều trị ung thư với khối lượng tương đối lớn 0,0063% so với trọng lượng tươi từ cây Bon bo ở Thanh Hóa, quy trình tách, kết tinh tinh thể lại đơn giản. Khi phối hợp các phương pháp phổ hiện đại và các tài liệu đã xác định chính xác cấu trúc hóa học của hoạt chất có tên là zerumbone. Đây là hoạt chất có khả năng ức chế chất sinh ung thư thông qua giảm tín hiệu viêm.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

3 cô trò đồng hành cùng nhau thực hiện Dự với mong muốn từ giá trị khoa học và kinh tế của cây Bon bo sẽ giúp cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra giải pháp trồng và thương mại hóa sản phẩm zerumbone cũng như chế phẩm nano zerumbone trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giảm nghèo ở khu vực miền núi Thanh Hóa, tạo môi trường xanh bền vững. (Ảnh do Khánh Huyền cung cấp).

“Khi thực hiện dự án, cô trò đã thử nghiệm trên tế bào nuôi cấy dạng 2D cho thấy zerumbone chứa trong liposome tăng hiệu quả sử dụng thuốc cho tế bào ung thư hơn. Từ các kết quả nghiên cứu và tìm hiểu giá trị thị trường của zerumbone, có thể khẳng định giá trị khoa học và giá trị kinh tế của cây Bon bo ở Thanh Hóa, giúp cơ quan quản lý Nhà nước đưa ra giải pháp trồng và thương mại hóa sản phẩm zerumbone cũng như chế phẩm nano zerumbone trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và giảm nghèo ở khu vực miền núi Thanh Hóa, tạo môi trường xanh bền vững”, cô Nguyễn Thị Hường chia sẻ.

Mặc dù dự án chỉ giành Giải Triển vọng nhưng là niềm vui đối với 3 cô trò. Đây sẽ là động lực để Khánh Huyền và Nhật Minh tiếp tục chinh phục và thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

2 học sinh ở Thanh Hóa đoạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi KHKT cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021

Cô Chu Thị Hường - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (ngoài cùng bên trái) luôn đồng hành cùng cô trò tại cuộc thi. (Ảnh do Khánh Huyền cung cấp).

Nhật xét về học sinh của mình, cô Chu Thị Hường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết: Ngô Khánh Huyền - Lớp trưởng lớp 9A4 là học sinh chăm ngoan, năng động, nhiệt tình trong các hoạt động của trường, của lớp, nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi. Quá trình cô trò thực hiện Dự án và tham gia Cuộc thi đã nhận được sự cổ vũ, động viên của thầy cô giáo và các bạn học sinh nhà trường.

“Thành tích của cô trò lần này sẽ góp thêm tinh thần, khuyến khích học sinh của nhà trường nếu có ý tưởng, có niềm đam mê hãy cứ thỏa chí nghiên cứu, khám phá và mạnh dạn thực hiện. Ở đó, luôn có sự đồng hành, cổ vũ của các thầy cô giáo”, cô Chu Thị Hường chia sẻ.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]