EU chưa cam kết mốc thời gian cụ thể cho Ukraine gia nhập khối
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 25/2 bày tỏ sự thận trọng trước mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2027 của Ukraine, nhấn mạnh rằng việc ấn định một thời hạn cụ thể ở thời điểm hiện tại là “không khả thi”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bắt tay sau cuộc họp báo chung tại Kiev. Ảnh: CCTV
Phát biểu tại Kiev cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, bà Von der Leyen cho biết, bà hiểu mong muốn của Ukraine về một mốc thời gian rõ ràng, song nhấn mạnh tiến trình mở rộng EU không thể chỉ dựa vào các tuyên bố về thời hạn. Bà nói: “Tôi hiểu rằng một ngày cụ thể là điều quan trọng đối với các bạn... Nhưng từ phía chúng tôi, chỉ riêng việc ấn định ngày là điều không thể.”
Về phần mình, Tổng thống Zelenskyy tái khẳng định mong muốn Ukraine gia nhập EU vào năm 2027, coi đây là mốc thời gian “rất quan trọng” và hy vọng có thể đạt được, nhằm tránh nguy cơ tiến trình bị trì hoãn trong nhiều thập kỷ. Trước đó, ông cũng kêu gọi các nghị sĩ châu Âu xác lập một lộ trình rõ ràng cho việc kết nạp Ukraine.
Sự thận trọng của Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng được phản ánh tại cuộc họp của các bộ trưởng phụ trách vấn đề châu Âu ở Brussels cùng ngày. Đại diện Áo và Đan Mạch đều cho rằng EU không nên đặt ra một thời hạn cụ thể cho tư cách thành viên, nhấn mạnh tiến trình này phải dựa trên các tiêu chí và điều kiện cải cách, chứ không thể bị chi phối bởi sức ép từ bên ngoài hoặc từ quốc gia ứng cử viên.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen kỳ vọng công bố gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga và khoản vay 90 tỷ euro hỗ trợ Ukraina, song cả hai sáng kiến đều bị đình lại do Hungary phủ quyết . Ảnh: CCTV
Trong chuyến thăm Kiev, bà Von der Leyen và ông Costa cũng kỳ vọng công bố gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga và khoản vay 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine nhân dịp tròn bốn năm xung đột. Tuy nhiên, cả hai sáng kiến đều bị đình lại do Hungary phủ quyết vào cuối tuần qua.
Giới quan sát cho rằng lập trường thận trọng của EU cho thấy tiến trình gia nhập của Ukraine sẽ tiếp tục phụ thuộc vào việc Kiev thực hiện các cải cách cần thiết cũng như đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên – một quá trình có thể kéo dài và chịu tác động từ tình hình địa chính trị hiện nay.
EU đã trao cho Ukraine quy chế ứng cử viên ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện năm 2022 và cam kết ủng hộ tiến trình gia nhập của Kiev. Tuy nhiên, quá trình này gặp trở ngại cũng do Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phản đối việc kết nạp Ukraine vào khối.
Vân Bình
Nguồn: CCTV, TASS





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu