(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21-12, tại Khu du lịch biển Hải Hòa, phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn), Công ty CP Hiền Đức Group đã khởi công xây dựng dự án tổ hợp du lịch Hải Hòa. Dự lễ khởi công các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hoá cùng lãnh đạo các ngành và thị xã Nghi Sơn.

Khởi công dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hoà

Chiều 21-12, tại Khu du lịch biển Hải Hòa, phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn), Công ty CP Hiền Đức Group đã khởi công xây dựng dự án tổ hợp du lịch Hải Hòa. Dự lễ khởi công các đồng chí: Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hoá cùng lãnh đạo các ngành và thị xã Nghi Sơn.

Khởi công dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hoà

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự lễ khởi công.

Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng hiển Hải Hoà được chia thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự án được triển khai trên diện tích 3 ha bao gồm các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, 200 phòng, khu hội nghị 500 khách cùng các công trình tiện ích, phụ trợ...

Điểm nhấn của dự án này là các phân khu resort nghỉ dưỡng và các nhà hàng hải sản cao cấp ven biển. Dự kiến đến năm 2024, giai đoạn 1 dự án sẽ được đưa vào khai thác. Năm 2025 giai đoạn 2 và toàn bộ dự án sẽ hoàn thành.

Khởi công dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hoà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại lễ khởi công.

Khởi công dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hoà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thị cùng các đại biểu, nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nhấn mạnh: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa khởi công xây dựng, đi vào hoạt động sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn cho Nhân dân, du khách thập phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống của Nhân dân địa phương đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc Công ty Cổ phần Hiền Đức triển khai dự án trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cho thấy nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Nghi Sơn sẽ đồng hành, phối hợp với chủ đầu tư và nhà thầu, với trách nhiệm cao nhất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị nhà đầu tư tập trung huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp kinh tế, kỹ thuật, đặc biệt là các giải pháp môi trường để dự án phát triển bền vững, sớm hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]