Drone do thám có thể xuất phát từ Hungary xâm phạm không phận Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo quân đội Ukraine cho rằng có những drone do thám có thể xuất phát từ Hungary đã xâm phạm không phận Ukraine. Theo Kyiv Independent, đây là lần đầu một sự việc như vậy được ghi nhận. Budapest đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc.

Drone do thám có thể xuất phát từ Hungary xâm phạm không phận Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo quân đội Ukraine cho rằng có những drone do thám có thể xuất phát từ Hungary đã xâm phạm không phận Ukraine. Theo Kyiv Independent, đây là lần đầu một sự việc như vậy được ghi nhận. Budapest đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc.

Drone do thám có thể xuất phát từ Hungary xâm phạm không phận Ukraine

Hình ảnh được cho là một máy bay không người lái bay vào Ukraine từ hướng Hungary. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Trong một tuyên bố, ông Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đã ghi nhận các vụ xâm nhập của UAV ở khu vực biên giới và đánh giá sơ bộ cho thấy các phương tiện này đang “thực hiện trinh sát về tiềm lực công nghiệp tại các khu vực biên giới của Ukraine.” Ông Zelensky nói: “Tôi đã chỉ thị phải xác minh toàn bộ thông tin hiện có và khẩn trương lập báo cáo về từng vụ việc được ghi nhận”.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto ngay sau đó đã bác bỏ phát biểu của ông Zelensky. Ông Szijjarto cho rằng Tổng thống Zelensky “thấy những thứ không tồn tại” vì quan điểm “chống Hungary”.

Quan hệ giữa Ukraine và Hungary gần đây đã trở nên căng thẳng. Không giống như nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác, Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt của khối này đối với Nga. Budapest đã nhiều lần lên tiếng phản đối Kiev gia nhập EU và NATO, đồng thời cáo buộc chính quyền Ukraine phân biệt đối xử với cộng đồng dân tộc thiểu số Hungary ở khu vực Transcarpathia phía tây nước này.

Trên mặt trận ngoại giao liên quan đến tình hình Ukraine, Belarus tiết lộ Nga đang đưa ra một đề xuất mới liên quan đến Ukraine. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ngày 26/9, nhà lãnh đạo Belarus Lukashenko tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Nga sẽ công bố một “đề xuất rất tốt” nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và đề xuất này đã được Mỹ ủng hộ rộng rãi. Ông không nói rõ đề xuất của ông Putin có những yêu cầu cụ thể nào nhưng đề xuất này đã được ông Putin vạch ra với Tổng thống Mỹ Trump tại thượng đỉnh Mỹ - Nga ở bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8.

Drone do thám có thể xuất phát từ Hungary xâm phạm không phận Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ​​Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Điện Kremlin ngày 26/9. Ảnh của phóng viên Kristina Kormilitsyna. Ảnh: Rossiya Segodnya.

Ông Lukashenko cảnh báo: “Nếu phía Ukraine không chấp nhận đề xuất này, thì tình hình sẽ giống như lúc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Tình hình thậm chí có thể sẽ tệ hơn, họ sẽ mất Ukraine”.

Tổng thống Belarus nói thêm: “Để tránh mất toàn bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky không thể đàm phán mà phải đồng ý với những điều khoản có lợi - những điều khoản này nhìn chung đã được Mỹ đồng thuận”. Ông Lukashenko cũng gợi ý rằng tổng thống 3 nước Nga, Belarus và Ukraine (nhóm các nước Slav) nên ngồi lại với nhau và đạt một thỏa thuận.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuter, AP

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham qua đời đột ngột, Đảng Cộng Hoà khẩn cấp tìm người kế nhiệm, thế giới phản ứng trái chiều.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham qua đời đột ngột, Đảng Cộng Hoà khẩn cấp tìm người kế nhiệm, thế giới phản ứng trái chiều.

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính trường Mỹ và thế giới rúng động trước thông tin Thượng nghị sĩ Cộng hòa kỳ cựu Lindsey Graham qua đời đột ngột ở tuổi 71. Sự ra đi của ông ngay lập tức kích hoạt một cuộc chạy đua quyền lực khẩn cấp trong nội bộ Đảng Cộng hòa và đẩy Washington...
Pháp phát triển đơn vị tác chiến robot ứng dụng AI

Pháp phát triển đơn vị tác chiến robot ứng dụng AI

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Pháp đang đẩy nhanh chương trình phát triển các đơn vị tác chiến robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với mục tiêu hình thành lực lượng robot chiến đấu đầu tiên vào năm 2027. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra cách tiếp cận mới trong tác chiến...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh