(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29 và 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, cùng 156 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện.

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Ngày 29 và 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoằng Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, cùng 156 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện.

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của quê hương Hoằng Hóa anh hùng, phụ nữ huyện Hoằng Hóa đã đoàn kết, chủ động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động, tích cực học tập, chủ động tham gia vào các hoạt động xã hội, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc; vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định.

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa tặng Hội LHPN huyện bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Hoằng Hóa giàu đẹp, văn minh”.

Phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ, các cấp hội đã chủ động đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ công tác hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt nhiều kết quả nổi bật. 9/9 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện lần thứ XXVI đề ra cơ bản hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoằng Hóa Lê Xuân Thu phát biểu tại Đại hội.

Nổi bật đó là các cấp hội đã cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt các phong trào thi đua, cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Chung sức XDNTM”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng tham gia.

Trong 5 năm, các cấp hội đã thành lập 32 câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 42 mô hình “Chi hội phụ nữ kiểu mẫu 5 không, 3 sạch, XDNTM, đô thị văn minh”. Tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc 36,5km đường hoa; đảm nhận 272 đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường; vận động mua 2.786 thùng đựng rác gia đình…

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu tại Đại hội.

Hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế được đẩy mạnh. Thông qua các hoạt động thiết thực, đã tạo nên phòng trào chị em phụ nữ hỗ trợ nhau về vật chất, tinh thần, ngày công, con giống, giúp đỡ được 1.360 phụ nữ với trị giá gần 700 triệu đồng. Phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ TYM, Tổ chức Tài chính vi mô tạo điều kiện cho phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ các nguồn vốn là hơn 563 tỷ đồng, giúp 13.249 hộ vay vốn. Duy trì và nhân rộng các tổ, nhóm tiết kiệm tín dụng, tổ giúp vốn với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng. Xây dựng và nhân rộng được 135 CLB “Phụ nữ giảm nghèo”, 3 CLB “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, 3 CLB nữ tiểu thương và 1 CLB nữ doanh nhân. Nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế sản xuất, kinh doanh giỏi đạt hiệu quả.

Trong 5 năm, hội đã giúp 898 hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 10,67% năm 2015 xuống còn 0,38% năm 2020.

Các cấp hội phụ nữ trong huyện cũng đã vận động, hỗ trợ xây dựng 20 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 400 triệu đồng; giúp đỡ 1.354 ngày công cho hộ gia đình hội viên, phụ nữ gặp hoàn cảnh rủi ro, gia đình neo đơn. Tích cực tham gia quỹ khuyến học, quỹ ngày vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, phòng chống COVID-19 giá trị hàng tỷ đồng...

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu cụ thể, 2 khâu đột phá, 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác hội và phong trào phụ nữ; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới” và cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng “Phụ nữ Hoằng Hóa vun đắp giá trị truyền thống tốt đẹp gia đình Việt Nam”; nỗ lực cùng Đảng bộ và Nhân dân trong huyện xây dựng Hoằng Hóa đến năm 2025 trở thành huyện tốp đầu của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030.

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Đồng chí Hoàng Thị Định tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng người phụ nữ Hoằng Hóa thời đại mới

Ban chấp hành Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Thị Định tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]