(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28 và 29-7, Hội LHPN TP Sầm Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Ngày 28 và 29-7, Hội LHPN TP Sầm Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Các địa biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy và 181 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Chủ tịch Hội LHPN TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu khai mạc Đại hội.

Nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ TP Sầm Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 là các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, dần khắc phục được tính hình thức trong hoạt động Hội. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVI cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Đại biểu nghiên cứu báo cáo chính trị tại Đại hội.

Với đặc thù là thành phố du lịch biển, tổ chức hội đã chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về mọi mặt cho hội viên, phụ nữ tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển sản xuất, nuôi, trồng, chế biến thủy hải sản, kinh doanh dịch vụ, thương mại du lịch, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nữ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện. Phụ nữ là công chức, viên chức luôn tích cực học tập, lao động sáng tạo, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố, qua đó từng bước khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; duy trì và nhân rộng 68 mô hình câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân nữ, CLB phụ nữ phát triển kinh tế, CLB phụ nữ giảm nghèo; 100% xã, phường đạt tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm; nhân rộng 86 mô hình trên các lĩnh vực; giúp 285 hộ thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo của thành phố còn 1,25% hộ nghèo;

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngô Thị Hồng Hảo phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Lãnh đạo Thành ủy Sầm Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ có 100% cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam”. Hàng năm, mỗi phường, xã hỗ trợ, giúp ít nhất 5 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; đăng ký và thực hiện 1 công trình/phần việc trở lên góp phần xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp; mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 3 hộ nghèo/cận nghèo có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 10 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động 100% nữ kinh doanh, dịch vụ - du lịch thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong giao tiếp.

Đại hội đã đề ra 2 hai khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu góp phần xây dựng TP Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch thông minh, hấp dẫn, thân thiện.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Các đại biểu dự Đại hội phấn khởi trước những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Sầm Sơn văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng thành phố trở thành đô thị du lịch thông minh, thân thiện

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo TP Sầm Sơn chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 và Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Vũ Thị Hoa tái cử Chủ tịch Hội LHPN TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]