(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-7, tại UBND thị trấn Vân Du (Thạch Thành), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với LĐLĐ huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền quyền cơ bản của người lao động (NLĐ) trong quan hệ lao động theo Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyền quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động

Sáng 26-7, tại UBND thị trấn Vân Du (Thạch Thành), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với LĐLĐ huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền quyền cơ bản của người lao động (NLĐ) trong quan hệ lao động theo Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019.

Tuyên truyền quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại hội nghị, hơn 230 đồng chí là cán bộ công đoàn và công nhân, lao động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thành đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo, LĐLĐ tỉnh truyền đạt những nội dung về quyền cơ bản của NLĐ trong doanh nghiệp như: Quyền công đoàn của người lao động; quyền, nghĩa vụ của NLĐ, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động được thể hiện tại các quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động, đình công; NLĐ biết cần làm gì khi quyền của mình bị xâm phạm hoặc bị đe dọa xâm phạm…

Tuyên truyền quyền cơ bản của người lao động trong quan hệ lao động

Đông đảo công nhân, lao động tham gia buổi tuyên truyền.

Đây là hoạt động thiết thực, giúp đoàn viên, công nhân, lao động nắm được các các quyền cơ bản của NLĐ trong quan hệ lao động được quy định theo Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019; từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]