(Baothanhhoa.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng chức năng TP Thanh Hóa đã ra quân cơ bản “xóa” sạch các tờ rơi, biển quảng cáo… liên quan đến việc cho vay nặng lãi ở các tuyến phố trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

Chỉ trong một thời gian ngắn, các lực lượng chức năng TP Thanh Hóa đã ra quân cơ bản “xóa” sạch các tờ rơi, biển quảng cáo… liên quan đến việc cho vay nặng lãi ở các tuyến phố trên địa bàn.

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

Các quảng cáo liên quan đến việc cho vay tài chính đã bị bóc gỡ.

Sáng 17-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Hóa, trên địa bàn TP Thanh Hóa, hầu hết các cột điện, bờ tường, những nơi được treo, dán tờ rơi, biển quảng cáo liên quan đến việc cho vay tài chính tại các tuyến phố của các phường: Đông Vệ, Lam Sơn, Trường Thi, Đông Hương, Điện Biên… đều đã được lực lượng chức năng bóc, gỡ bỏ hoặc phủ sơn.

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

Các tờ rơi đăng thông tin liên quan đến các công ty tài chính dán trên các trụ điện đã được bóc, xóa bỏ.

Chị Đặng Thị Hoa, phường Đông Sơn, chia sẻ: “Cách đây không lâu, đi đâu tôi cũng bắt gặp hình ảnh các tờ rơi chào mời vay vốn được dán rất nhiều, ở bất kỳ nơi đâu có thể dán được. Nhưng thời gian gần đây, nhất là từ sau khi báo, đài đăng tải về việc các lực lượng chức năng truy quét, bắt những đối tượng liên quan đến việc cho vay nặng lãi, những hình ảnh làm mất mỹ quan này đã không còn nữa, hoặc còn nhưng cũng rất ít. Tôi thực sự cảm thấy rất vui vì những vấn nạn của xã hội dường như đã được cơ quan chức năng dẹp bỏ”.

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

Các tờ rơi đăng thông tin liên quan đến các công ty tài chính đã được bóc, xóa bỏ.

Bà Đỗ Thị Ly – Chủ tịch UBND Phường Trường Thi, cho biết: Cách đây không lâu, hầu hết các con phố, ngõ hẻm, cột điện, thành cầu… đều chằng chịt các biển quảng cáo, tờ rơi liên quan đến việc cho vay tài chính. Dù trước đây, chúng tôi vẫn ra quân dọn dẹp, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nhưng từ khi một số công ty tài chính bị truy quét, nhiều đối tượng có liên quan đến việc cho vay nặng lãi bị bắt giữ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Thanh Hóa, UBND phường đã ra công văn số 1334/UBND-VP, V/v huy động lực lượng tham gia bóc, gỡ, xóa quảng cáo sai quy định đến các tổ trưởng dân phố trên địa bàn.

Từ đó, yêu cầu mỗi phố huy động ít nhất 5 người gồm: Tổ trưởng dân phố, bảo vệ dân phố, cựu chiến binh, phụ nữ… tổ chức xóa, bõ, gỡ các biển quảng cáo sai quy định, đặc biệt là những biển liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên bờ tường, trụ điện, cây cối các tuyến phố trên địa bàn.

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

Nhiều bức tường trước kia dày đặc thông tin cho vay tài chính nay đã được thay thế bằng các bức tranh đẹp mắt.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu – Phó Trưởng công an TP Thanh Hóa chia sẻ: Được sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án bí số T118 về đấu tranh các đối tượng cho vay nặng lãi và trốn thuế núp bóng Công ty kinh doanh dịch vụ tài chính đã được triệt phá thành công, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND TP Thanh Hóa ra quân vệ sinh, bóc dỡ các biển quảng cáo phản cảm trên địa bàn.

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

TP Thanh Hóa phấn đấu không còn dấu vết… “tín dụng đen”

Nhiều bức tường trước kia dày đặc thông tin cho vay tài chính nay đã được thay thế bằng các bức tranh đẹp mắt.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, một số cá nhân, Công ty tài chính chưa bị kiểm tra đã cho người đi bóc, cào bỏ các tờ rơi có thông tin, số điện thoại về đơn vị mình, tránh cơ quan điều tra phát hiện, xử lý. Sau khi triệt phá các tổ chức cho vay nặng lãi, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đi vào ổn định, đặc biệt, các vụ gây thương tích, ném chất bẩn liên quan đến việc đòi nợ đã giảm đi đáng kể. “Sắp tới, Công an TP Thanh Hóa sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát những điểm nghi ngờ núp bóng tín dụng đen để hướng tới thành phố sẽ không còn nạn cho vay nặng lãi”, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu cho biết.

Trước đó, ngày 28-12-2018, UBND TP Thanh Hóa đã có Công văn số 5801/CV-UBND, huy động lực lượng tham gia bóc, gỡ các tờ quảng cáo trên địa bàn. Công văn nêu rõ: “UBND các phường, xã chỉ đạo các phố, thôn huy động lực lượng nòng cốt tại địa phương gồm: Trưởng phố, thôn, bảo vệ khu phố, ATTT thôn, cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên… (mỗi phố ít nhất 5 người) phối hợp cùng lực lượng quy tắc đô thị phường, xã tiến hành đồng loạt ra quân để bóc gỡ tất cả các tờ quảng cáo trên tường rào, trụ điện, cây cối, nơi công cộng… trong đó, tập trung các tờ quảng cáo có liên quan đến hoạt động cho vay tín dụng”.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]