(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, ngày 28-1-2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu tất cả người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày 29-1, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, ngày 28-1-2021 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu tất cả người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày 29-1, vẫn còn nhiều người dân chưa chấp hành.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tất cả người dân thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu thị, nơi công cộng, nơi tập trung đông người, là một trong những yêu cầu được nêu ra trong công điện số 03, ngày 28-1-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, mọi người đã quan tâm hơn tới vấn đề sức khỏe. Nhiều người đã chấp hành nghiêm việc đeo khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng. Tại các chợ, nơi tập trung đông người, quán cà phê đều có biển thông báo người dân đeo khẩu trang…

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tuy nhiên, theo ghi nhận sáng ngày 29-1 trên địa bàn TP Thanh Hóa, vẫn có nhiều người không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, ở nơi công cộng.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Việc người dân không đeo khẩu trang sẽ rất mất an toàn phòng, chống dịch bệnh.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hình ảnh ghi nhận tại phường Điện Biên, TP Thanh Hóa trưa 29-1.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Hình ảnh ghi nhận tại chợ Vườn Hoa, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Có đeo khẩu trang nhưng không đúng quy cách.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Theo ghi nhận, nhiều người làm bảo vệ, thường xuyên tiếp xúc gần với khách ra vào công ty, cửa hàng nhưng không đeo khẩu trang hoặc đeo mà không đúng quy cách an toàn.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Được biết, nhiều ngày nay các cơ quan chức năng đã ra quân tuyên truyền cho người dân hiểu được những tác hại của dịch bệnh COVID-19, cũng như tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang.

TP Thanh Hóa: Nhiều người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường như hiện nay, rất cần cơ quan chức năng quan tâm nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm những biện pháp phòng dịch COVID-19 của ngành y tế.

Hoàng Đông

Tin liên quan:

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

3 bình luận

 Ngọc Chiến Trần - 20:23 30/01/21

 Trả lời

Phạt thật nặng vào

 Lê Vũ Tuấn - 23:28 29/01/21

 Trả lời

Hãy bảo vệ ngay chính bản thân mình.

 Tam - 17:02 29/01/21

 Trả lời

Thanh Hoá nên bắt đầu xử phạt. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng mà ý thức kém dẫn tới hậu quả lớn cho xã hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]