(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù sức mua có phần ảm đạm, nhưng thị trường hoa dịp 8-3 năm nay lại tăng cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Mặc dù sức mua có phần ảm đạm, nhưng thị trường hoa dịp 8-3 năm nay lại tăng cao hơn nhiều so với thời điểm trước đó.

Video: Nhộn nhịp thị trường hoa dịp lễ 8-3.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Theo ghi nhận của phóng viên, vào chiều 7-3, tại các tuyến phố trên địa bàn TP Thanh Hóa như: Triệu Quốc Đạt, Lê Hoàn, Lê Lai…cho thấy thị trường hoa tươi năm nay khá đa dạng, phong phú về chủng loại với đủ loại hoa trong nước và nhập khẩu.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 là dịp để phái mày râu gửi những món quà, lời chúc tốt đẹp nhất đến phái đẹp. Vì vậy, thời điểm này hoa tươi, hoa sáp vẫn là món quà truyền thống được lựa chọn hàng đầu.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Thị trường hoa được các chủ cửa hàng nhập về tương đối đa dạng, với nhiều sản phẩm hoa bó, hoa lẵng giúp người tặng thay lời muốn nói gửi tới chị em.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Tuy nhiên, mức giá hoa tươi những ngày này tăng mạnh, khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Nói về giá cả, nhiều chủ cửa hàng cho biết, giá hoa năm nay tăng khoảng 30 - 40 % so với thời điểm trước đó.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Chị Lương Thị Hoa, một tiểu thương bán hoa lâu năm ở Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương (TP Thanh Hóa) cho biết: Mặc dù sức mua có phần giảm, nhưng thị trường hoa tươi dịp 8-3 năm nay giá tăng tương đối cao. Như giá hoa hồng, những năm trước thường dao động từ 8.000 – 10.000 đồng/bông, nhưng năm nay lên đến 10.000 – 15.000 đồng/bông tùy từng loại.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Theo khảo sát, sức mua hoa tươi truyền thống tương đối ảm đạm, nhưng tại các shop hoa nhập ngoại lại tương đối đông khách.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ Shop hoa Hồng Nguyên, đường Triệu Quốc Đạt (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Năm nay kinh tế có phần khó khăn hơn trước nhưng sức mua vẫn tương đối sôi động. Giá hoa năm nay cũng cao hơn trước nhiều, bên cạnh đó, hoa nhập ngoại thường có giá cao hơn so với các loại hoa trong nước.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Các lẵng hoa nhập thường dao động trên dưới 1 triệu đồng, có những lẵng 5-6 triệu đồng tùy từng loại hoa và kích cỡ lẵng hoa.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Ngoài hoa cắm bày bán sẵn, các chủ cửa hàng còn nhận đặt hoa theo yêu cầu khách hàng.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Các loài hoa như: phi yến, cúc mẫu đơn, hồng… được khá nhiều khách hàng lựa chọn.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Ngoài hoa tươi, thị trường hoa sáp cũng khá đa dạng, phong phú về hình thức và được nhiều khách hàng lựa chọn.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Giá hoa sáp được bán từ 15.000 đồng đến gần 1 triệu đồng tùy từng loại, đáp ứng nhu cầu của tất cả các khách hàng.

Thị trường hoa tăng cao dịp lễ 8-3

Tùy vào tài chính của mỗi người mà các đấng mày râu có thể chọn những món quà phù hợp cho người phụ nữ của mình. Bên cạnh đó thì điều quan trọng là những lời chúc chân thành cũng sẽ là một món quà ý nghĩa khiến những người phụ nữ hạnh phúc trong ngày lễ đặc biệt này.

Tin liên quan:

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]