(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn tỉnh có 6.673 phương tiện với 24.732 lao động. Đến trưa ngày 13-10, đã có 6.667 phương tiện, 24.675 lao động vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn tại các âu thuyền, bến cá trong tỉnh.

Thanh Hóa: Tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn và nắm được thông tin về bão số 8

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn tỉnh có 6.673 phương tiện với 24.732 lao động. Đến trưa ngày 13-10, đã có 6.667 phương tiện, 24.675 lao động vào nơi neo đậu tránh trú bão an toàn tại các âu thuyền, bến cá trong tỉnh.

Thanh Hóa: Tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn và nắm được thông tin về bão số 8

Các phương tiện nghề cá của huyện Hoăng Hóa và Hậu Lộc vào tránh trú bão tại âu thuyền Lạch Trường.

Hiện còn 6 phương tiện với 57 lao động của tỉnh đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Các phương tiện trên đã nắm được thông tin về cơn bão số 8 và thường xuyên giữ liến lạc với cơ quan chức năng của tỉnh và gia đình, địa phương.

Thanh Hóa: Tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn và nắm được thông tin về bão số 8

Tàu thuyền vào tránh trú bão tại âu thuyền Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn).

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 8, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã thông báo cấm biển trên địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 12-10-2021 cho đến khi có thông báo mở biển.

Thanh Hóa: Tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn và nắm được thông tin về bão số 8

Tàu thuyền vào nơi tránh trú bão Lạch Bạng (TP Sầm Sơn)

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) cho biết: Đến trưa ngày 13-10, tại âu thuyền Lạch Trường có hơn 400 tàu thuyền của ngư dân xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) và các xã vùng bãi ngang ven biển huyện Hậu Lộc đã trở về tránh trú. Hiện Ban quản lý cảng cá đang phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc, Đồn Biên phòng Hoằng Trường cùng với chính quyền các địa phương hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bảo đảm an toàn theo quy định. Đồng thời, giám sát chặt chẽ, không cho các tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển.

Thanh Hóa: Tất cả tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn và nắm được thông tin về bão số 8

Người dân chủ động sơ tán khỏi các chòi canh ngao ở xã Hải Lộc (Hậu Lộc).

Ngoài công tác kêu gọi tàu thuyền, các địa phương ven biển đang chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho 252 chòi canh ngao và 5.740 lồng bè nuôi cá ở các cửa sông, cửa biển các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn, kiên quyết không để lại người ở lại chòi canh khi có bão số 8 đổ bộ vào đất liền.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]