(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, sáng 17-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức ra mắt Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi bò cái sinh sản xã Xuân Thái (Như Thanh) và Công Liêm (Nông Cống) và trao 72 con bò cái sinh sản cho 72 thành viên của hai THT.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, sáng 17-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức ra mắt Tổ hợp tác (THT) chăn nuôi bò cái sinh sản xã Xuân Thái (Như Thanh) và Công Liêm (Nông Cống) và trao 72 con bò cái sinh sản cho 72 thành viên của hai THT.

Ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản

Hội LHPN tỉnh và huyện Như Thanh trao bò giống cho thành viên THT chăn nuôi bò sinh sản xã Xuân Thái (Như Thanh)

Sau thời gian khảo sát thực tế tại địa bàn, nhằm tạo mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ và được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, các thành viên hai THT đã mua được con giống, chăm sóc tốt. Trong số 72 con bò cái sinh sản có 6 cặp mẹ con, 12 con đang có chửa.

Ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản

Hội LHPN tỉnh và huyện Nông Cống trao con giống cho thành viên THT chăn nuôi bò cái sinh sản xã Công Liêm.

Tại buổi lễ, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ mỗi thành viên 10 triệu đồng mua con giống, các hộ bỏ thêm vốn đối ứng ít nhất 20% số tiền được hỗ trợ của tỉnh hội để mua, hộ mua ít nhất 12 triệu đồng/con, nhiều nhất 23 triệu đồng/cặp mẹ con. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ thành viên hai THT tham gia các lớp tập huấn phòng chống dịch bệnh, làm chuồng trại… với tổng kinh phí hỗ trợ 800 triệu đồng.

Ra mắt Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản

Thành viên THT ký nhận tiền hỗ trợ mua con giống 10 triệu đồng/hộ.

Tham gia mô hình, các thành viên còn đóng 100 đến 200 ngàn đồng/năm làm quỹ tổ và từ 5 đến 10 ngàn đồng/tháng quỹ phòng chống rủi ro/mỗi tổ hợp tác để chị em cùng tương trợ, giúp đỡ nhau duy trì mô hình THT nuôi bò cái sinh sản đạt hiệu quả. Trong quá trình phát triển mô hình, Hội LHPN các huyện, xã sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát các hộ bảo đảm duy trì và nhân rộng mô hình, giúp các thành viên trong THT thoát nghèo bền vững.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]