(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-10, UBND phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã tổ chức gặp mặt hơn 40 hộ đồng bào sinh sống trên sông có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường đi làm ăn xa, nhiều năm không trở về.

Phường Đông Thọ rà soát đồng bào sinh sống trên sông đi làm ăn xa cần hỗ trợ đất ở, làm nhà

Ngày 5-10, UBND phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) đã tổ chức gặp mặt hơn 40 hộ đồng bào sinh sống trên sông có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường đi làm ăn xa, nhiều năm không trở về.

Phường Đông Thọ rà soát đồng bào sinh sống trên sông đi làm ăn xa cần hỗ trợ đất ở, làm nhà

Rất đông bà con đã đến nghe chủ trương hỗ trợ đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Thọ đã tổ chức quán triệt, phổ biến Thông báo số 129-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông (gọi tắt là Thông báo số 129) và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Đồng thời tiến hành rà soát, nắm bắt thông tin về nhân khẩu, đời sống kinh tế và nguyện vọng của bà con.

Thực hiện Thông báo số 129 và các văn bản chỉ đạo của TP Thanh Hóa, từ đầu tháng 5-2022, UBND phường Đông Thọ đã tổ chức cán bộ đến tìm hiểu, nắm bắt đời sống, hoàn cảnh của các hộ đồng bào sinh sống trên sông có hộ khẩu thường trú tại địa bàn.

Phường Đông Thọ rà soát đồng bào sinh sống trên sông đi làm ăn xa cần hỗ trợ đất ở, làm nhà

Đa phần người dân rất hào hứng cung cấp thông tin cho cán bộ khảo sát.

Qua rà soát, bước đầu xác định có 88 hộ (100% là hộ đồng bào giáo dân), trong đó có 25 hộ thường xuyên sinh sống dưới sông, 12 hộ chuyển đến địa phương khác sinh sống, đã có đất và nhà ở. Còn lại 51 hộ đã đi làm ăn xa, nhiều năm không trở về, gây khó khăn cho công tác rà soát, làm cơ sở cho việc hỗ trợ cấp đất, làm nhà cho bà con theo Thông báo số 129.

Trước tình trạng này, UBND phường Đông Thọ đã thành lập tổ rà soát, phối hợp với Giáo họ An Lộc (giáo họ quản lý giáo dân) để đấu nối, tìm kiếm thông tin và liên hệ với đại diện các hộ.

Phường Đông Thọ rà soát đồng bào sinh sống trên sông đi làm ăn xa cần hỗ trợ đất ở, làm nhà

Việc khảo sát được thực hiện cẩn trọng, chỉn chu cho đến cuối buổi chiều ngày 5-10.

Chủ tịch UBND phường Đông Thọ Đỗ Văn Trung cho biết: “Đến nay, UBND phường đã liên lạc được với toàn bộ số hộ đồng bào sinh sống trên sông có hộ khẩu thường trú tại địa bàn, trong đó có nhiều hộ đang sinh sống ở TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng,... Trong những ngày tới, UBND phường tiếp tục đón tiếp các hộ để quán triệt, phổ biến Thông báo số 129 cũng như các văn bản chỉ đạo có liên quan và rà soát điều kiện của các hộ. Chúng tôi phấn đấu đến ngày 15-10 sẽ hoàn thành việc rà soát, xác minh đồng bào sinh sống trên sông cần hỗ trợ đất ở, làm nhà”.

Phường Đông Thọ rà soát đồng bào sinh sống trên sông đi làm ăn xa cần hỗ trợ đất ở, làm nhà

Một người dân điểm chỉ vào tờ khai thông tin.

Được biết, thực hiện Thông báo số 129, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ tháng 5-2022 đến nay, TP Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo rà soát, xác minh các hộ đồng bào sinh sống trên sông cần được hỗ trợ đất ở, làm nhà. Tuy nhiên công tác này gặp nhiều khó khăn do còn tới 53 hộ đi làm ăn xa, đã nhiều năm không trở lại địa bàn. Trong số này, phường Đông Thọ có 51 hộ, đều có hộ khẩu thường trú tại số 45, phố Thành Công.

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]