(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17-1, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Như Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Sáng 17-1, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Như Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Đồng chí Phạm Đặng Quyền thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên.

Cùng đi có đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Hội chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo huyện Như Thanh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Liên sống tại thôn Đồng Mười, xã Hải Vân; gia đình nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Ky ở thôn Thanh Sơn, xã Phú Nhuận và thương binh 71% Quách Trọng Tĩnh ở thôn Xuân Hòa, xã Xuân Khang.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là những tấm gương sáng để các thế hệ con cháu học tập và noi theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Đồng chí Phạm Đặng Quyền thăm nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Ky.

Đồng chí đề nghị huyện Như Thanh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo mọi điều kiện để các gia đình vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy may xuất khẩu Như Thanh.

Đến thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất tại Nhà máy may xuất khẩu Như Thanh, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận những đóng góp và lợi ích mà doanh nghiệp mang lại cho xã hội, nhất là trong công tác giải quyết việc làm cho 1.500 công nhân tại nhà máy ở Như Thanh và hơn 11.000 công nhân trong toàn hệ thống công ty. Đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững thương hiệu và chăm lo đời sống người lao động ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi các gia đình chính sách huyện Như Thanh

Đồng chí Phạm Đăng Quyền phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Như Thanh báo cáo về những kết quả đạt được trong năm 2018 và kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền biểu dương, ghi nhận những nỗ lực của huyện trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trên địa bàn, đặc biệt huyện đã hoàn thành 27/27 chỉ tiêu, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị huyện Như Thanh tiếp tục tập trung chăm lo đời sống của nhân dân trước, trong và sau tết, đặc biệt là các đối tượng người nghèo, gia đình chính sách; đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất đúng khung lịch thời vụ và tăng cường phòng chống dịch bệnh ở người và vật nuôi. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm đến việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông để nhân dân được Tết Nguyên đán ấm áp, vui tươi.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]