(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tại nạn lật thuyền đuối nước tại huyện Quan Hóa. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra hiện trường và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị đuối nước tại huyện Quan Hóa

Chiều 9-1, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tại nạn lật thuyền đuối nước tại huyện Quan Hóa. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra hiện trường và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị đuối nước tại huyện Quan Hóa

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác của tỉnh có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, vào khoảng 9 giờ ngày 9-1, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh đã tìm thấy thi thể ông Hà Văn Quê (sinh năm 1966) và cháu Hà Bảo Châm. Hiện huyện Quan Hóa và các lực lượng chức năng đã tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương. Việc tìm kiếm tung tích bà Hà Thị Hộ (sinh năm 1960) vẫn đang được tích cực triển khai. Trước đó, vào khoảng 13h15 ngày 8-1, trên địa bàn bản Phé, xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền gia dụng trên sông Mã khiến hai ông bà Hà Văn Quê, Hà Thị Hộ cùng cháu ngoại Hà Bảo Châm mất tích. Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm nạn nhân đang còn mất tích. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và tổ chức cảnh báo người dân không đi thuyền qua khu vực nguy hiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra hiện trường và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị đuối nước tại huyện Quan Hóa

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi gia đình

nạn nhân

Đến thăm hỏi, chia buồn gia đình các nạn nhân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng các thành viên đoàn công tác đã chia sẻ nỗi đau, mất mát quá lớn của các gia đình. Đồng chí mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình có người tử vong thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương. Đồng thời, yêu cầu huyện Quan Hóa tổ chức rà soát các hộ dân sống hai bên bờ sông Mã và các con sông chảy qua địa bàn đang sử dụng thuyền, bè qua lại trên sông, khuyến cáo người dân và có biện pháp hộ trợ áo phao, cục nổi cho các hộ, bảo đảm an toàn khi qua lại trên sông.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]