(Baothanhhoa.vn) - Giữa giờ chiều 30-9, toàn bộ thôn Kén, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống vẫn ngập sâu trong mênh mông biển nước. Tình trạng nước lũ dâng cao đến tận nhà dân đã diễn ra từ hơn 23h đêm 29-9, khiến 172 hộ dân với 748 nhân khẩu của thôn bị chia cắt với bên ngoài.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Giữa giờ chiều 30-9, toàn bộ thôn Kén, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống vẫn ngập sâu trong mênh mông biển nước. Tình trạng nước lũ dâng cao đến tận nhà dân đã diễn ra từ hơn 23h đêm 29-9, khiến 172 hộ dân với 748 nhân khẩu của thôn bị chia cắt với bên ngoài.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Thôn Kén, xã Tượng Sơn ngập sâu trong nước.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Để bảo đảm an toàn cho người dân, xã Tượng Sơn đã lập chốt hướng dẫn, hỗ trợ người dân ra vào thôn.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Bà Nguyễn Thị Hải, Bí thư Đảng ủy xã Tượng Sơn cho biết: Khi có thông báo xả lũ hồ Yên Mỹ, xã đã cho dân quân xuống các thôn trũng thấp để giúp dân kê đồ đạc, di chuyển vật dụng. Từ 23h ngày 29-9, mực nước dâng cao khiến xe máy không thể vào thôn Cát Vinh và thôn Kén. Ngay trong đêm, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các cán bộ UBND xã đã được điều động đến thôn Kén và Cát Vinh chỉ đạo công tác ứng phó. 3 hộ dân thôn Kén bị ngập sâu, trong diện nguy hiểm nên xã đã tổ chức di dời đến các nhà kiên cố trong thôn để bảo đảm an toàn.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Đến chiều muộn cùng ngày, phóng viên ghi nhận khoảng ½ số hộ trong thôn Kén vẫn bị ngập nước, trong đó khoảng hơn chục gia đình có mực nước dâng quá nền nhà, đến nửa chân giường nằm.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Tuyến đường chính và nhiều ngõ xóm, nước vẫn còn ngập sâu gần 1 m và tiếp tục có dấu hiệu dâng cao. Cách đó không xa, mực nước sông Thị Long vẫn cuồn cuộn chảy, dâng cao bởi ngoài mưa lớn kéo dài, còn do các hồ thủy lợi lớn phía thượng nguồn xả nước.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Trẻ em thôn Kén khó khăn trong việc đến trường.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Một doanh ngiệp may trong thôn bị ngập, không thể tổ chức sản xuất.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Nước chảy xiết vào các nhà dân trong thôn.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Cán bộ xã Tượng Sơn đến từng hộ dân bị ngập hướng dẫn, hỗ trợ ứng phó.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Việc đi lại của nhiều hộ dân phải dùng tới thuyền nhỏ.

Nước lớn gây chia cắt gần 200 hộ dân tại huyện Nông Cống

Cùng với đó, thôn Cát Vinh có 21 hộ bị ngập nặng gây chia cắt. Các thôn Thị Long, Đức Phú Vân cũng có một phần diện tích đang trong tình trạng bị ngập úng.

Lê Đồng - Lê Hợi


Lê Đồng - Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]