(Baothanhhoa.vn) - Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua, ngày 7-8, Ngân hàng chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con bị thiệt hại nặng tại bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ người dân Sa Ná khắc phục khó khăn do thiên tai

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những ngày vừa qua, ngày 7-8, Ngân hàng chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã đến thăm hỏi và tặng quà cho bà con bị thiệt hại nặng tại bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn).

Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ người dân Sa Ná khắc phục khó khăn do thiên tai

Đồng chí Lê Hữu Quyền, Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa tặng quà người dân bản Sa Ná, Na Mèo (Quan Sơn).

Tại gia đình các nạn nhân, đoàn cán bộ NHCSXH Thanh Hóa đã ân cần hỏi thăm và chia sẻ mất mát vô cùng đau thương với gia đình bị thiệt mạng do mưa lũ gây ra. Tại đây, NHCSXH Thanh Hóa đã trao 36 suất quà với tổng số tiền là 123 triệu đồng. Trong đó, trao 10 triệu đồng cho gia đình anh Hà Văn Vân có 6 người chết và mất tích; hỗ trợ mỗi gia đình có người mất tích 5 triệu đồng; hỗ trợ hộ bị sập nhà 3 triệu đồng. Đây là tấm lòng của cán bộ, viên chức và người lao động NHCSXH Thanh Hóa hướng về bà con vùng lũ nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, có thêm vật dụng, điều kiện sửa chữa nhà cửa, mua sắm lại các vật dụng, ổn định cuộc sống

Ngân hàng Chính sách xã hội ủng hộ người dân Sa Ná khắc phục khó khăn do thiên tai

Đồng chí Lê Hữu Quyền, Giám đốc NHCSXH Thanh Hóa tặng quà người dân bản Sa Ná, Na Mèo (Quan Sơn).

Về khắc phục thiệt hại vốn vay ưu đãi do thiên tai gây ra, NHCSXH Thanh Hóa sẽ phối hợp với chính quyền, các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương và đối tượng vay vốn nắm bắt kịp thời những thiệt hại do thiên tai gây ra, căn cứ vào mức độ thiệt hại của từng khoản vay, NHCSXH ThanH Hóa và các đơn vị có liên quan hướng dẫn người dân lập hồ sơ và thực hiện đề nghị xử lý nợ rủi ro theo quy định. Ngoài ra, ngân hàng sẽ tiếp tục xem xét nhu cầu của bà con để cho vay bổ sung, cho vay mới, giúp bà con có nguồn vốn kịp thời duy trì SXKD, ổn định đời sống. Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp gia hạn nợ, khoanh nợ đối với các khoản vay bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thanh Hằng


Thanh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]