(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-11, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021); 64 năm ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh Thanh Hoá (23-11-1957 - 23-11-2021) và tôn vinh cán bộ Hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Sáng 19-11, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2021); 64 năm ngày thành lập Hội CTĐ tỉnh Thanh Hoá (23-11-1957 - 23-11-2021) và tôn vinh cán bộ Hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thưởng vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng danh hiệu cán bộ CTĐ xuất sắc toàn quốc cho các cá nhân.

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thưởng vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội CTĐ các huyện, thị xã, thành phố, các câu lạc bộ tình nguyện viên CTĐ trong tỉnh.

Ngày 23-11-1946 đã đi vào lịch sử của Hội CTĐ Việt Nam khi đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo quần chúng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, đến nay các hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa dạng với 7 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm sóc sức khỏe; Sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo; Tìm kiếm tin tức thân nhân bị thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Nhiều phong trào, cuộc vận động của Hội như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng Nhân đạo”, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trở thành phong trào của Nhân dân, lôi cuốn được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Cùng với sự phát triển của Hội CTĐ Việt Nam, trong suốt 64 năm qua các cấp Hội CTĐ Thanh Hóa đã tăng cường chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là người nghèo, nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già cô đơn, trẻ em lang thang và những người dễ bị tổn thương khác trong xã hội.

Công tác đối ngoại, tuyên truyền gắn với vận động nguồn lực tiếp tục được duy trì. Các phong trào, các cuộc vận động của Hội được triển khai đạt kết quả thiết thực, có chiều sâu, thu hút sự tham gia của các tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thị Tiếp phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Phát huy những kết quả đã đạt được thời gian tới các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”; giới thiệu rộng rãi những “địa chỉ cần trợ giúp” để vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp; nâng cao hiệu quả chương trình “Ngân hàng bò”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phong trào hiến máu tình nguyện, chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo. Tiếp tục phát triển các mô hình bếp ăn tình thương, đội sơ cấp cứu, đội ứng phó thảm họa, “Thùng quỹ nhân đạo”, Gian hàng Chữ thập đỏ, Chợ Nhân đạo...

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thưởng vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong những năm qua.

Đồng chí đề nghị, bằng sự chủ động, sáng tạo, các cấp hội CTĐ trong tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ hội, thực hiện có hiệu quả, có chiều sâu, có trọng điểm các phong trào thi đua, cuộc vận động, các mô hình, hoạt động nhân đạo, từ thiện an sinh xã hội, công tác hiến máu tình nguyện; xây dựng mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp; đẩy mạnh công tác vận động, chung tay ủng hộ từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho hoạt động nhân đạo; tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu cho Nhân dân, các đối tượng khó khăn, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã trao tặng danh hiệu cán bộ CTĐ xuất sắc toàn quốc cho 5 cá nhân, danh hiệu cán bộ CTĐ xuất sắc cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020 cho 26 cá nhân; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể, 5 gia đình, 15 cá nhân tiêu biểu có thành tích và đóng góp cho công tác hiến máu nhân đạo năm 2020-2021; trao Bằng khen của Trung ương đoàn cho 1 cá nhân về công tác thanh, thiếu niên trường học; tôn vinh, tri ân các đối tác, nhà tài trợ (20 tập thể, 18 cá nhân) có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2020-2021; tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa cho 16 tập thể, 11 gia đình và 55 cá nhân.

Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tôn vinh cán bộ hội xuất sắc, các tập thể, gia đình, cá nhân, nhà tài trợ tiêu biểu

Hội CTĐ tỉnh tôn vinh, tri ân các đối tác, nhà tài trợ có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo giai đoạn 2020-2021

Tại lễ kỷ niệm, Hội CTĐ tỉnh đã phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022 với mục tiêu huy động được 46.000 suất quà.

Hội cũng tổ chức hội nghi Ban Chấp hành mở rộng để kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội CTĐ khóa IX; triển khai lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]