(Baothanhhoa.vn) - Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện, hiện nay huyện Tĩnh Gia và các địa phương trên địa bàn đang triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế, ngăn chặn sự lây lan ra diện rộng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Tĩnh Gia triển khai các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện, hiện nay huyện Tĩnh Gia và các địa phương trên địa bàn đang triển khai các biện pháp cấp bách để khống chế, ngăn chặn sự lây lan ra diện rộng.

Huyện Tĩnh Gia triển khai các biện pháp cấp bách khống chế dịch tả lợn châu Phi

Huyện Tĩnh Gia tiêu hủy số lợn bị dịch lợn tả châu Phi của hai hộ gia đình tại xã Thanh Sơn và Triêu Dương.

Trước đó, ngày 1-5-2019, tại thôn Thượng Hải, xã Hải Thanh, tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liên có 29 con lợn ốm, 15 con đã chết. Trước tình hình trên, trạm thú y huyện và xã đã cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra và điều trị chẩn đoán. Tuy nhiên, qua quá trình điều trị, tình trạng bệnh không đáp ứng với thuốc điều trị, đến ngày 3-5-2019, có 5 con lợn ốm tiếp tục chết. Trạm thú y huyện đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 4-5, kết quả xét nghiệm cho thấy đàn lợn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 4-5-2019, lực lượng chức năng của huyện lại tiếp tục phát hiện tại xã Thanh Sơn và xã Triêu Dương có 2 đàn lợn do 2 hộ gia đình mua từ bên ngoài về không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó, hộ gia đình ông Hồ Ngọc Cường, thôn Trung Sơn, xã Thanh Sơn có 32 con lợn; hộ gia đình ông Lê Đình Hào, thôn Thanh Cao, xã Triêu Dương có 21 con lợn, qua kết quả mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, cả hai đàn lợn trên đều dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Các lực lượng của huyện đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo quy định, đúng quy trình kỹ thuật.

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn, huyện Tĩnh Gia đã ban hành Quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Hải Thanh; ban hành Công điện khẩn số 02 ngày 4-5-2019 về việc triển khai thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chỉ đạo xã Hải Thanh kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, thành lập chốt gác, trực 24/24 giờ, nghiêm cấm mua bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật từ vùng dịch ra ngoài tiêu thụ, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh theo đúng quy trình kĩ thuật; tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi bằng hóa chất; tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch để nhân dân biết và tích cực tham gia phòng, chống dịch. Tập trung chỉ đạo mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt, để nhanh chóng dập tắt dịch bệnh.

Hiện nay, huyện Tĩnh Gia đang tập trung chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo, cán bộ kỹ thuật của huyện bám sát cơ sở, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo các xã, thị trấn có dịch uy hiếp, các xã vùng đệm thực hiện tổng vệ sinh khủ trùng tiêu độc liên tục, đồng thời triển khai các biện pháp cấp bách, ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng.

Sỹ Thành


Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]