(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-2 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa đã tổ chức chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến (đợt 33) theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Hoằng Hóa chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến

Sáng 14-2 Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoằng Hóa đã tổ chức chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến (đợt 33) theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Huyện Hoằng Hóa chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến

Trong đợt này huyện Hoằng Hóa chi trả cho 363 đối tượng, là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với số tiền gần 800 triệu đồng.

Do ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 nên huyện Hoằng Hóa đã chủ động, linh hoạt bằng nhiều hình thức tổ chức chi trả, tạo thuận lợi nhất cho các đối tượng, tuân thủ theo đúng khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ từ công tác tuyên truyền, giải thích vướng mắc, bất cập, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng.

Theo kế hoach, trong đợt này toàn tỉnh Thanh Hóa tiến hành chi trả cho 6.037 đối tượng với số tiền gần 13 tỷ đồng. Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 49 tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, tránh bỏ sót các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 49.

Thanh Hải


Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]