(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9-1, UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng. Dù thời tiết rét đậm, rét hại, nhưng hơn 200 người đã tham gia tích cực, sôi nổi.

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Sáng 9-1, UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã ra quân tổng vệ sinh môi trường khu vực Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng. Dù thời tiết rét đậm, rét hại, nhưng hơn 200 người đã tham gia tích cực, sôi nổi.

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Nhân dân khu phố Long Quang và cán bộ phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) tham gia tổng vệ sinh khu vực Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Nhà máy nhiệt Điện Hàm Rồng xây dựng năm 1959, cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trong tỉnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Nhà máy bị máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, nhưng cán bộ và công nhân Nhà máy vẫn đảm bảo cung cấp điện thường xuyên. Sau khi có Nhà máy thủy điện Sông Đà, Nhà máy nhiệt điện Hàm Rồng chính thức dừng hoạt động.

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Dấu tích còn lại của Nhà máy điện Hàm Rồng cho tới ngày nay

Ngày 23-6-1992, Nhà máy điện Hàm Rồng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Do ảnh hưởng của chiến tranh, sự tàn phá của thiên nhiên và chưa được đầu tư tôn tạo đúng mức nên di tích bị xuống cấp trầm trọng.

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Nhà bia và khuôn viên của Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng.

Để Di tích Nhà máy điện Hàm Rồng trở thành điểm đến của khách tham quan, việc đầu tư, tôn tạo, điểm di tích này là hết sức cần thiết.

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Đông đảo Nhân dân phường Hàm Rồng, khu phố Long Quang không quản ngại thời tiết rét đậm, rét hại, cùng nhau tổng vệ sinh khu vực Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Học sinh trên địa bàn phường cũng tích cực tham gia

Tham gia chương trình còn có đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Chỉ sau 1 buổi làm việc khu vực Di tích Nhà máy điện Hàm Rồng đã được dọn dẹp phong quang, đường vào được mở, thuận lợi cho việc tham quan.

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng tham gia tổng vệ sinh

Hơn 200 người dân tổng vệ sinh Di tích lịch sử Nhà máy điện Hàm Rồng

Khu vực Di tích Nhà máy điện Hàm Rồng đã được dọn dẹp quang đãng, đường vào đã được mở

Ông Lê Ngọc Linh, Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết: Đây là việc làm cần thiết nhằm tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của Di tích Nhà máy điện Hàm Rồng, đồng thời cũng là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và toàn Nhân dân nắm được chủ trương quy hoạch, tạo khuôn viên sạch đẹp, có không gian để du khách đến tham quan.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]