(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-9-2019, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức thả cá giống xuống sông Mã thuộc địa phận bản Khằm, xã Hồi Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hơn 1,8 tấn cá giống được thả xuống Sông Mã ở Quan Hóa

Sáng 27-9-2019, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Hóa tổ chức thả cá giống xuống sông Mã thuộc địa phận bản Khằm, xã Hồi Xuân.

Hơn 1,8 tấn cá giống được thả xuống Sông Mã ở Quan Hóa

Hơn 1,8 tấn cá giống, bao gồm các loại giống cá truyền thống, có giá trị kinh tế như cá trắm, cá trôi, cá mè, cá chép, cá lăng, cá ké... đã được thả xuống dòng sông Mã, góp phần bổ sung nguồn gen, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Thông qua hoạt động này, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các đơn vị đồng tổ chức còn lồng ghép mục tiêu tuyên truyền về vai trò, giá trị của nguồn lợi thủy sản, các quy định của pháp luật về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Qua hoạt động này ngành nông nghiệp Thanh Hóa kêu gọi các tổ chức và cá nhân hoạt động khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư cần chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững bằng cách không sử dụng lưới có mắt lưới nhỏ hơn quy định, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt thủy sản, không đánh bắt vào vùng cấm khai thác thủy sản theo mùa.

Đỗ Lưu


Đỗ Lưu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]