(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-4, Hội LHPN huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo Hội LHPN xã Cẩm Giang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị thứ 16/18 đơn vị hội LHPN xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện hoàn thành Đại hội.

Hội LHPN xã Cẩm Giang nỗ lực góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 28-4, Hội LHPN huyện Cẩm Thủy đã chỉ đạo Hội LHPN xã Cẩm Giang tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị thứ 16/18 đơn vị hội LHPN xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện hoàn thành Đại hội.

Hội LHPN xã Cẩm Giang nỗ lực góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19

Xã Cẩm Giang hiện có 77,24% dân số là dân tộc Mường, còn lại là dân tộc Kinh, Dao, Thái. Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra cơ bản đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu vượt cao như: thu hút trên 80% hội viên, phụ nữ tham gia, sinh hoạt hội; giúp 29 gia đình hội viên thoát nghèo; không có chi hội yếu kém và trung bình...

Các phong trào, hoạt động của hội cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Rõ nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên, phụ nữ luôn là lực lượng nòng cốt. Hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ngày càng đa dạng, hiệu quả. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập.

Hội đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khoa học, sâu sát cơ sở, khắc phục bệnh hành chính và đã tham gia 5 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên và Nhân dân. Qua đó, cấp ủy đã tiếp thu và giải quyết nhiều vấn đề cán bộ, hội viên, phụ nữ quan tâm.

Hội LHPN xã Cẩm Giang nỗ lực góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Tiết mục văn nghệ của hội viên, phụ nữ xã Cẩm Giang chào mừng Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, chia sẻ phương pháp, cách làm hay trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Với phương châm “Bình đẳng, tiến bộ và phát triển”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu cho nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: xây dựng 2 mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; 100% chi hội đạt khá, trong đó có 20% trở lên đạt xuất sắc, không có chi hội trung bình, yếu kém...

Đại hội đề ra 2 khâu đột phá là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội và đổi mới phương thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng chi, tổ hội vững mạnh, phấn đấu góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024.

Hội LHPN xã Cẩm Giang nỗ lực góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Cẩm Thủy và lãnh đạo xã Cẩm Giang chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội phụ nữ cấp trên. Đồng chí Nguyễn Thị Thuận tái cử Chủ tịch Hội LHPN xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]