(Baothanhhoa.vn) - Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có 149 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở khóa mới, trong đó có 118 đồng chí tái cử, 31 đồng chí được bầu mới.

Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn huyện có 149 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN cơ sở khóa mới, trong đó có 118 đồng chí tái cử, 31 đồng chí được bầu mới.

Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra dân chủ, đánh giá được tình hình phụ nữ tại cơ sở và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào hoạt động của Hội, các chương trình của địa phương.

Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Các Đại hội đều đảm bảo trình tự, nguyên tắc, thủ tục trước, trong và sau Đại hội, chất lượng văn kiện được nâng lên, công tác nhân sự được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình.

Đại hội phụ nữ cấp cơ sở thực sự là ngày hội của phụ nữ toàn huyện. 13/13 Hội LHPN cấp xã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, phụ nữ ghi nhận và đánh giá cao.

Hội LHPN huyện Vĩnh Lộc hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026

Để Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2021-2026 (dự kiến tổ chức trong tháng 6-2021) thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, tăng cường đoàn kết, khơi dậy trí tuệ, tiềm năng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của địa phương và thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, Hội LHPN huyện đã phát động các phong trào thi đua và được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng bằng công trình, việc làm cụ thể, như trao 40 triệu đồng hỗ trợ xây mới, sửa hai “Mái ấm tình thương” cho hai hộ gia đình phụ nữ nghèo. Phối hợp kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ 51 triệu đồng xây dựng một nhà mới cho em Phạm Thị Hà mồ côi cả cha và mẹ tại xã Vĩnh Yên.

Tổ chức trao hai con bò trị giá 34 triệu đồng cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo; vận động hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn huyện mua tăm ủng hộ Hội Người mù với số tiền là 40 triệu đồng. Tiếp tục chăm sóc 74 km và nhân rộng thêm 23 km đường hoa thay thế cỏ dại ven đường tại 111 chi hội...

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]