(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-1-2021, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 10-1-2021, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Quang cảnh buổi tổng kết.

Năm 2020, Hôi dân tộc học và Nhân học tỉnh tiếp tục có nhiều giải pháp thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Thực hiện tốt các hoạt động khoa học, công nghệ, đề tài, dự án; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đào tạo, phổ biến kiến thức bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Trong năm 2020, hội đã giới thiệu công trình Bộ chữ Nôm Dao Thanh Hóa tham gia Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Năm năm 2020; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học hồng Đức, Sở Nội vụ thực hiện đề tài biên soạn, chỉnh lý, bổ sung tài liệu “Dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Thái”; phối hợp với Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; phối hợp với các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy mở 5 lớp học chữ Nôm Dao cho 200 học viên; 20 lớp chữ Thái ở cho 1.100 cán bộ, công chức và cộng đồng ở các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn, Bá Thước…

Ngoài ra, hội chỉ đạo các hội, chi hội cơ sở thực hiện việc sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn bản sắc các dân tộc thiểu số… Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021 Hội dân tộc học và Nhân học tỉnh tiếp tục có giải pháp thu hút hội viên, đặc biệt những hội viên có năng lực, trình độ nghiên cứu khoa học; đẩy nhanh việc hoàn thành các đề tài, dự án đang triển khai; thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh, huyện, trọng tâm là các đề tài, dự án, chính sách về dân tộc và miền núi; phối hợp với các huyện miền núi tiếp tục mở các lớp dạy chữ Nôm Dao, Thái, Mường…

Khắc Công


Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]