(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-7, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Chiều 26-7, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”Đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia chương “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -19”.

Thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, CĐVC tỉnh ban hành công văn số 48/CV- CĐVC chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) hưởng ứng “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày” thực hiện chương trình, hướng dẫn các CĐCS thành lập ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ sáng kiến hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên tham gia đăng nhập sáng kiến lên phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo báo cáo của các CĐCS, đã có 30/54 CĐCS thành lập tổ hỗ trợ sáng kiến, đạt 55,55%. CĐVC tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, tổ hỗ trợ sáng kiến gồm 5 đồng chí chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia chương trình, trực tiếp hỗ trợ việc đăng nhập sáng kiến, ý tưởng mới cho các CĐCS, là đầu mối trao đổi, tháo gỡ những bất cập, phối hợp với CĐCS giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và thực hiện chương trình.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”

Đồng chí Lê Khắc Bình, Chủ tịch CĐVC tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia chương “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -19”.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” đã tạo sức lan tỏa, thu hút được đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc CĐVC tỉnh tham gia đạt cả số lượng và chất lượng. Kết thúc giai đoạn 1, CĐVC tỉnh có 840 sáng kiến được công nhận (trong đó 562 sáng kiến hợp lệ, 278 sáng kiến đang xem xét); có 30 mô hình sáng kiến tiêu biểu đăng ký về CĐVC tỉnh, 2 mô hình sáng kiến tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng.

Tại hội nghị, CĐVC tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 7 tập thể, 13 cá nhân, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc tham gia chương “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID -19” giai đoạn 1 và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai chương trình.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]