(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-4, Hội Người cao tuổi (NCT) TP Sầm Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Đại hội được Hội NCT tỉnh chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 8-4, Hội Người cao tuổi (NCT) TP Sầm Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là Đại hội được Hội NCT tỉnh chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo Hội NCT tỉnh, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Sầm Sơn cùng 122 đại biểu đại diện cho 13.000 NCT TP Sầm Sơn.

Nhiệm kỳ 2016-2021 các cấp hội NCT TP Sầm Sơn đã đã triển khai có hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm: Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Các cấp hội NCT TP Sầm Sơn cũng đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Tuổi cao, gương sáng” trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Toàn thành phố hiện nay có 3.102 NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, trong đó có 129 NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, có 79 NCT là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trong những năm qua cán bộ, hội viên NCT đã hiến 61.233 m2 đất; đóng góp 890 triệu đồng; 7.367 ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hàng năm, các cấp hội đều phối hợp với Ngành y tế khám sàng lọc mắt cho hội viên NCT. Trong nhiệm kỳ đã có 6.283 NCT được khám mắt, 311 NCT được thay thủy tinh thể, 94 người cắt mộng mắt theo chương trình “Mắt sáng cho NCT”…

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn cảnh đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo của Đại hội, đồng thời đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: Đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội NCT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực phát triển hội viên, lấy chi hội, tổ hội làm trọng tâm hoạt động của NCT. Phát huy mạnh mẽ vai trò NCT, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng TP Sầm Sơn văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Chấp hành Hội NCT TP Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT TP Sầm Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]