(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Sáng 26-3, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Hồng Đức đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần quan trọng vào việc định hướng lý tưởng, bồi đắp niềm tin, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ nhà trường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, xây dựng Trường Đại học Hồng Đức ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính sáng tạo và tính thiết thực, hiệu quả. Quy mô, các loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nhà trường tham gia.

Trong nhiệm kỳ, Đoàn trường đã tổ chức trên 150 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 5.000 lượt ĐVTN tham gia. Đoàn viên, sinh viên đã đóng góp hơn 200 triệu đồng, 2.500 ngày công, phối hợp với Nhân dân các địa phương trong tỉnh hoàn thành hơn 2 km đường bê tông, sửa chữa hơn 8 km đường liên thôn, bản; tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, ĐVTN nhà trường đã tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ các huyện; tham gia sinh hoạt hè cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, tặng quà các xã đoàn, chi đoàn thôn, bản…

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức tặng hóa chúc mừng Đại hội.

Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, trong nhiệm kỳ qua ĐVTN nhà trường đã đăng ký gần 5.000 ý tưởng lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam của Trung ương đoàn. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong ĐVTN được chú trọng thực hiện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho ĐVTN, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Bí thư Đoàn Trường ĐH Hồng Đức nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khỏe thể chất, đời sống tinh thần”… cũng được triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đoàn trường đã thành lập và duy trì hiệu quả các hoạt động của Câu lạc bộ tình nguyện quốc tế Việt - Lào, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, gắn bó và giao lưu văn hóa giữa các bạn sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo”, tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nội dung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2024, như: Mỗi năm học Đoàn trường tổ chức ít nhất 2 hoạt động đồng hành cùng đoàn viên, sinh viên trong khởi nghiệp, lập nghiệp; có ít nhất 10 đoàn viên là cán bộ, giảng viên học nghiên cứu sinh; ít nhất 15 cán bộ, giảng viên trẻ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, công dân gương mẫu cấp cơ sở; mỗi năm học có 3% học sinh, sinh viên đạt học lực xuất sắc, 60% đạt học lực khá, giỏi; có 75% đoàn viên được xếp loại rèn luyện từ khá trở lên...

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Hồng Đức lần thứ X

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 25 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]