(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25-3, Công đoàn Ngành Y tế đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Ngành Y tế chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Chiều 25-3, Công đoàn Ngành Y tế đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Ngành Y tế chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030" và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Thời gian qua, Công đoàn Ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong toàn ngành Y tế đoàn kết, nêu cao y đức, quy tắc ứng xử, trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Ngành Y tế tỉnh nhà: Giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, góp phần tăng tuổi thọ, bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; Kiểm soát tốt dịch bệnh nhất là đại dịch COVID-19, bệnh không lây nhiễm, thực hiện có hiệu quả và bền vững công tác dân số; Tăng cường năng lực hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính y tế, đào tạo nhân lực y tế, xã hội hóa y tế; Nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tăng trưởng ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp tục xây dựng cơ sở y tế “Xanh-sạch-đẹp” kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Củng cố hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe; Tăng cường quản lý về lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm, vật tư trang thiết bị y tế;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu các đơn vị y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở; Thực hiện chuyển đổi Ngành Y tế, xây dựng Ngành Y tế Thanh Hóa theo định hướng: “Phát triển nhanh hệ thống y tế theo hướng hiện đại, trở thành một trong những trụ cột phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân”.

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của CNVCLĐ trong toàn Ngành Y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đưa dịch vụ y tế trở thành 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tại lễ phát động Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng thịnh vượng; nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức với những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong mọi công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà phong trào thi đua đã đề ra.

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Mai Bá Nam đánh giá cao Công đoàn Ngành Y tế đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn trong Ngành Y tế tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa của phong trào làm cho phong trào trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của tổ chức Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Tại lễ phát động, đại diện 9 cụm thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động Ngành Y tế chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hươngThanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030" và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong toàn ngành.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]