(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-3, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) khối cơ quan tỉnh chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Sáng 25-3, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) khối cơ quan tỉnh chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Các đại biểu dự lễ phát động.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực CĐVC Việt Nam; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Một tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

PTTĐ “CBCCVCLĐ khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” là hành động cụ thể của cán bộ, CCVCLĐ khối cơ quan tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các cấp ủy và tổ chức Công đoàn trong thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào phong trào cán bộ, CCVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Chủ tịch CĐVC tỉnh Lê Khắc Bình phát biểu khai mạc buổi lễ.

Để PTTĐ đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, Chủ tịch CĐVC tỉnh Lê Khắc Bình kêu gọi toàn thể CBCCVCLĐ, đoàn viên khối cơ quan tỉnh, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo; ý chí tự lực, tự cường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên sức mạnh của đông đảo cán bộ, đoàn viên, cán bộ, CCVCLĐ với nhiều sáng kiến, cách làm mới, cụ thể, thiết thực, đạt hiệu quả cao nhất trong lao động, sản xuất, công tác; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà PTTĐ đã đề ra.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, các đồng chí: Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị ngay sau lễ phát động, các Công đoàn cơ sở tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động phù hợp với điều kiện tại cơ quan, đơn vị; mỗi Công đoàn cơ sở đăng ký việc làm cụ thể, xây dựng mô hình phù hợp với thực tiễn và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đoàn viên, cán bộ, CCVCLĐ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của PTTĐ, qua đó khơi dậy khát vọng, ý chí và sự quyết tâm của từng đoàn viên Công đoàn, cán bộ, CCVCLĐ vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai, thực hiện các PTTĐ; chú trọng xây dựng mô hình điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, nhất là mô hình có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong PTTĐ của cán bộ, CCVCLĐ khối cơ quan tỉnh.

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Tại lễ phát động, đại diện 6 cụm thi đua đã ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “Cán bộ, CCVCLĐ khối cơ quan tỉnh chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]