(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các cấp công đoàn huyện Thọ Xuân chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Ngày 1-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các cấp công đoàn huyện Thọ Xuân chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho các cá nhân.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 các cấp công đoàn huyện Thọ Xuân đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện có kết quả nội dung, chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác chăm lo đời sống, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ được chú trọng. Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trao 281 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 236 triệu đồng. Tháng Công nhân năm 2021 đã trao quà cho 10 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 10 triệu đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện về việc ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19, các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ, chủ doanh nghiệp tích cực tham gia ủng hộ bằng nhiều hình thức như tiền mặt, khẩu trang, nước sát khuẩn... Đến nay, CNVCLĐ huyện Thọ Xuân đã ủng hộ hơn 1,8 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ huyện.

Các cấp công đoàn huyện Thọ Xuân chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phát động và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng thực hiện. LĐLĐ huyện Thọ Xuân đã vận động thành lập được 2 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước, kết nạp mới 270 đoàn viên.

6 tháng cuối năm 2021, LĐLĐ huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên; quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên; thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên mới phù hợp với việc quản lý hiện đại, mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên. Tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước…

Nhân dịp này đồng chí Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 11 cá nhân.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]