(Baothanhhoa.vn) - Theo kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hóa, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến sẽ diễn ra vào ngày 28-4. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ được tổ chức tại sân khấu chính của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT –TH Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 28-4

Theo kế hoạch của UBND huyện Hoằng Hóa, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến sẽ diễn ra vào ngày 28-4. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ được tổ chức tại sân khấu chính của Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT –TH Thanh Hóa.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 28-4

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào tối 28-4.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống gắn với tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Thanh Hoá (1029-2019). Đặc biệt, sau lễ khai mạc, dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội Cầu ngư tại Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoằng Trường.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 28-4

Bãi biển Hải Tiến.

Hiện nay, huyện Hoằng Hóa đang tập trung chỉnh trang hệ thống cơ sở hạ tầng khu du lịch; tổ chức tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích; tổ chức đợt cao điểm tổng dọn vệ sinh, thu gom rác thải, giữ gìn cảnh quan môi trường… Tuyến đường từ Ngã Tư Goòng đi Khu du lịch biển Hải Tiến đã cơ bản thông tuyến, phấn đấu hoàn thành xong trước mùa du lịch 2019.

Sau gần 8 năm đưa vào hoạt động, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến đã trở thành một điểm đến ấn tượng trên bản đồ du lịch biển. Bên cạnh quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hàng trăm biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ với những kiến trúc cao cấp, hiện đại, tiện ích, các dịch vụ vui chơi, giải trí đa dạng đã đưa Hải Tiến trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng, thu hút khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng. Riêng trong năm 2019, dự kiến có thêm 10 khách sạn với khoảng 1.000 phòng nghỉ được đưa vào hoạt động, nâng tổng số phòng nghỉ tại Hải Tiến lên gần 6.000 phòng.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 28-4

Khu du lịch biển Hải Tiến.

Một điểm đáng chú ý, trong mùa du lịch năm nay, huyện Hoằng Hóa đưa vào thực hiện thí điểm Mô hình du lịch cộng đồng Linh Trường tại 3 thôn: Thôn 1, Linh Trường và Giang Sơn, xã Hoằng Trường nhằm thu hút những du khách yêu thích du lịch trải nghiệm, khám phá đời sống ngư dân vùng biển.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 28-4

Mô hình du lịch cộng đồng Linh Trường, xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa) sẽ được đưa vào thí điểm trong mùa du lịch năm 2019.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2019 là một trong các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hoá, du lịch của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Hoằng Hoá nói riêng; tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến và huyện Hoằng Hoá, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 Lê Thị Phượng - 10:40 08/04/19

 Trả lời

Bái viết hay và ý nghĩa quá. Cảm ơn chị - tác giả bài viết.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]