(Baothanhhoa.vn) - Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Keith Kellogg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, khi ông thảo luận về đề xuất dự kiến ​​của Moscow nhằm giải quyết xung đột Ukraine, rằng mối lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng đến tận cửa nhà mình là "hợp lý".

Đặc phái viên tổng thống Mỹ: Nga có mối quan ngại chính đáng về việc mở rộng NATO

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Keith Kellogg cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News, khi ông thảo luận về đề xuất dự kiến ​​của Moscow nhằm giải quyết xung đột Ukraine, rằng mối lo ngại của Nga về việc NATO mở rộng đến tận cửa nhà mình là “hợp lý”.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ: Nga có mối quan ngại chính đáng về việc mở rộng NATO

Đặc phái viên của tổng thống Mỹ, Keith Kellogg. Ảnh: Getty Images.

Nga hy vọng sẽ tổ chức một vòng đàm phán mới với Ukraine vào tuần tới tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cả hai bên sẽ trao đổi bản ghi nhớ dự thảo về các bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình, bao gồm lệnh ngừng bắn có điều kiện. Các quan chức Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng vì không nhận được bản dự thảo của Nga trước và cho biết họ có thể tẩy chay cuộc họp.

“Tôi luôn cảnh báo nhà đàm phán chính của Kiev, Rustem Umerov: đừng nói những điều như thế”, Kellogg nói. “Một phần của cuộc sống là thể hiện, và bạn cần phải cho thấy bạn nghiêm túc”.

Kyra Phillips của ABC đã trích dẫn các báo cáo cho biết Moscow muốn các nhà lãnh đạo NATO đưa ra cam kết bằng văn bản dừng mở rộng thêm, đặc biệt là việc đưa Ukraine, Moldova và Georgia vào NATO. Kellogg đã thừa nhận những lo ngại lâu nay về an ninh của Nga liên quan đến liên minh do Mỹ lãnh đạo là hợp lý.

“Chúng tôi đang nói: được thôi, chúng ta có thể ngăn chặn toàn diện sự mở rộng của NATO đến gần biên giới của các bạn”, ông nói, đồng thời nói thêm động thái như vậy cuối cùng sẽ đòi hỏi quyết định ở cấp tổng thống.

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã đảm bảo với Liên Xô việc NATO sẽ không mở rộng về phía đông để đổi lấy sự ủng hộ cho việc thống nhất nước Đức. Từ những năm 1990, Nga đã trích dẫn việc mở rộng liên minh này như là bằng chứng cho sự gian dối của phương Tây.

NATO mô tả con đường trở thành thành viên của Ukraine là “không thể đảo ngược”. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn khẳng định việc Kiev gia nhập là không thể.

Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận hòa bình sơ bộ tại Istanbul vào năm 2022, nhưng sau đó Kiev đã rút khỏi các cuộc đàm phán, hướng đến một bước đột phá về mặt quân sự với sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây. Moscow coi các cuộc đàm phán mới được khởi động vào đầu tháng này là cơ hội để xem xét lại đề xuất, trong đó có việc Ukraine áp dụng lập trường trung lập và hạn chế quân sự.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]