Tin liên quan
Đọc nhiều
Cựu cảnh sát Chauvin bị tuyên phạt 21 năm tù trong vụ George Floyd
Hình ảnh trích từ video cho thấy cựu sỹ quan cảnh sát Derek Chauvin (giữa) ghì chết công dân da màu George Floyd trên phố Minneapolis, Mỹ ngày 25/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 7/7, cựu cảnh sát Mỹ Derek Chauvin đã bị một tòa án liên bang nước này tuyên phạt 21 năm tù vì tội vi phạm quyền công dân của công dân da màu George Floyd .
Trước đó, cựu cảnh sát thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ này đã bị cáo buộc vi phạm quyền công dân trong vụ bắt giữ Floyd ngày 25/5/2020.
Trong quá trình khống chế Floyd, Chauvin đã ghì đầu gối của mình lên cổ người đàn ông gốc Phi suốt 9 phút 29 giây, dẫn tới cái chết của nạn nhân ngay sau đó.
Bản án nói trên sẽ áp dụng đồng thời với án phạt 22,5 năm tù mà một tòa án cấp bang đã tuyên với Chauvin vì tội giết người cấp độ 2 và 3 cũng như tội ngộ sát cấp độ 2. Chauvin sẽ được di lý từ một nhà tù bang sang nhà tù liên bang.
Cái chết của Floyd đã khơi ngòi các vụ biểu tình trên khắp nước Mỹ hồi mùa Hè 2020 để phản đối sự tàn bạo của cảnh sát cũng như nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống ở nước này.
Bản án vừa tuyên với Chauvin đến trong bối cảnh nước Mỹ lại đang dấy lên làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc, sau vụ cảnh sát bắn hạ một người đàn ông Mỹ gốc Phi tại thành phố Akron, bang Ohio, hôm 27/6.
Báo cáo sơ bộ cho biết Jayland Walker, 25 tuổi, đã bị bắn hơn 60 phát đạn trong một vụ cảnh sát truy đuổi xe vi phạm giao thông chưa rõ ràng.
Hiện 8 cảnh sát có liên quan trực tiếp đến vụ “vãi đạn” vào thanh niên gốc Phi này đã bị đình chỉ công tác trong khi vụ việc được điều tra./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2024-05-02 14:02:00
Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn quốc ngành công an lần đầu tiên sau 12 năm
- 2022-07-08 07:44:00
Ít nhất 10 người thiệt mạng trong vụ lở băng trên dãy Alps tại Italy
Israel giới thiệu mô hình tưới nước 4.0 cho trang trại nho
Anh: Thủ tướng Johnson thay thế nội các trước khi thông báo từ chức
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ-Trung Quốc thảo luận về tình hình biên giới
Bỉ huy động quân đội cung cấp nơi ở tạm cho người tị nạn
Ngày thứ hai liên tiếp Nhật Bản có trên 40.000 ca mắc mới COVID-19
Gần 50% dân số Australia sống chung với ít nhất một bệnh mãn tính
Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường “tương tác thực chất”
ASEAN, Anh tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác
Kim ngạch thương mại toàn cầu đạt kỷ lục trong quý 1 năm 2022