Cuộc bỏ phiếu thứ 8 tại Thượng viện Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa thất bại

(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Mỹ vẫn rơi vào tình trạng bế tắc sâu sắc liên quan đến dự luật mở cửa lại chính phủ liên bang, khi Thượng viện ngày 14/10 một lần nữa bác bỏ kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã bước sang tuần thứ hai.

Cuộc bỏ phiếu thứ 8 tại Thượng viện Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa thất bại

Quốc hội Mỹ vẫn rơi vào tình trạng bế tắc sâu sắc liên quan đến dự luật mở cửa lại chính phủ liên bang, khi Thượng viện ngày 14/10 một lần nữa bác bỏ kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ đã bước sang tuần thứ hai.

Cuộc bỏ phiếu thứ 8 tại Thượng viện Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa thất bại

Thượng viện Mỹ một lần nữa bác bỏ kế hoạch của đảng Cộng hòa nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa. Ảnh: CNN

Cuộc bỏ phiếu lần thứ tám về dự luật do phe Cộng hòa đề xuất – nhằm tài trợ hoạt động của chính phủ đến ngày 21/11 – thất bại với kết quả 49 phiếu thuận và 45 phiếu chống, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 60 phiếu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện. Đáng chú ý, không có bất kỳ thượng nghị sĩ nào thay đổi lập trường so với các lần bỏ phiếu trước, cho thấy gần như không có tiến triển nào trong việc phá vỡ thế bế tắc, dù một số nghị sĩ vắng mặt.

Tình hình càng trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Trump bắt đầu cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan liên bang vào tuần trước. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tiếp tục đổ lỗi cho nhau về nguyên nhân khiến chính phủ rơi vào tình trạng tê liệt.

Cuộc bỏ phiếu thứ 8 tại Thượng viện Mỹ nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa thất bại

Chính quyền Trump bắt đầu cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan liên bang vào tuần trước. Ảnh: The New York Times

Phát biểu tại Thượng viện, lãnh đạo phe Dân chủ Chuck Schumer chỉ trích gay gắt quyết định của chính quyền Trump phê duyệt một gói cứu trợ khổng lồ cho Argentina, giữa lúc hàng loạt cơ quan liên bang phải đóng cửa và hàng trăm nghìn nhân viên bị buộc nghỉ việc không lương.

Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune cáo buộc phe Dân chủ “giữ con tin” ngân sách chính phủ khi yêu cầu kéo dài các khoản trợ cấp thuế sắp hết hạn cho những người mua bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA). Theo ông Thune, nếu các khoản tín dụng thuế này bị hủy bỏ, hàng triệu người dân Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phí bảo hiểm tăng vọt.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố ông sẽ không đàm phán với phe Dân chủ Thượng viện khi tình trạng chính phủ đóng cửa bước sang ngày thứ 14, đồng thời bảo vệ quyết định của chính quyền Trump trong việc điều chuyển ngân sách Lầu Năm Góc để đảm bảo quân nhân vẫn nhận được lương. Theo thông báo của Lầu Năm Góc và Văn phòng Quản lý & Ngân sách (OMB), quân nhân sẽ nhận được khoản lương ngày 15/10 theo lịch trình, nhờ nguồn quỹ được tái phân bổ, qua đó loại bỏ nhu cầu phải thông qua một dự luật riêng về chi trả lương cho quân đội Mỹ.

Vân Bình (Nguồn: CNN, The New York Times)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

NATO họp khẩn thúc viện trợ vũ khí cho Ukraine

NATO họp khẩn thúc viện trợ vũ khí cho Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15/10, các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp nhằm tìm cách thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung vũ khí và đạn dược từ phương Tây sụt giảm mạnh. Đồng thời, liên minh cũng thảo...
IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 lên 3,2%

IMF nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 lên 3,2%

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/10 đã công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) mới nhất, phản ánh tâm thế thận trọng nhưng lạc quan hơn đối với đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Theo IMF, tăng trưởng năm 2025 được điều chỉnh tăng so với dự...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long