(Baothanhhoa.vn) - Ca mắc COVID-19 vừa phát hiện tại thành phố Sầm Sơn là bé trai, sinh năm 2016, có địa chỉ tại phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, có yếu tố dịch tễ liên quan đến điểm dịch COVID-19 thị trấn Nông Cống.

Thông tin bước đầu về ca mắc COVID-19 tại TP Sầm Sơn

Ca mắc COVID-19 vừa phát hiện tại thành phố Sầm Sơn là bé trai, sinh năm 2016, có địa chỉ tại phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, có yếu tố dịch tễ liên quan đến điểm dịch COVID-19 thị trấn Nông Cống.

Thông tin bước đầu về ca mắc COVID-19 tại TP Sầm Sơn

Ảnh minh hoạ.

Điều tra dịch tễ bước đầu của bệnh nhân như sau: Đầu năm 2021 bệnh nhân được gia đình đưa về nhà ông bà nội tại Tiểu khu Bắc Giang, thị trấn Nông Cống ở cùng ông bà. Ngày 23-8-2021, bệnh nhân bị ho, sốt. Ngày 24-8, mẹ bệnh nhân lên thăm con và ở lại nhà ông bà nội bệnh nhân, đến chiều cùng ngày quay trở về nhà ở TP Sầm Sơn.

Sáng 25-8, mẹ và chị gái của bệnh nhân đi ô tô từ TP Sầm Sơn đến Nông Cống đón bệnh nhân về nhà tại phường Trường Sơn. Bệnh nhân ở cùng mẹ và chị gái (sinh năm 2013), không ra khỏi nhà và không tiếp xúc với ai ngoài mẹ và chị.

12h30 ngày 25-8, sau khi nhận thông tin về ca mắc COVID-19 tại thị trấn Nống Cống, bệnh nhân được mẹ đưa ra Trạm y tế phường Trường Sơn khai báo y tế.

Sau khi huyện Nông Cống thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì 19h ngày 25-8, bệnh nhân được đưa vào Khu cách ly tập trung của thành phố, được làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR sau đó khẳng định bệnh nhân mắc COVID-19. Bệnh nhân được chuyển về Cơ sở điều trị COVID-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị vào rạng sáng ngày 26-8.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]