(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến 5 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thôn 1, xã Liên Lộc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hậu Lộc vừa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thông báo các mốc dịch tễ của 5 ca F0 tại xã Liên Lộc, Hậu Lộc

Liên quan đến 5 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thôn 1, xã Liên Lộc, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hậu Lộc vừa phát đi thông báo khẩn về các mốc dịch tễ liên quan đến ca bệnh, đề nghị những người có liên quan khẩn trương đến cơ quan y tế gần nhất khai báo y tế để được hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thông báo các mốc dịch tễ của 5 ca F0 tại xã Liên Lộc, Hậu Lộc

Cụ thể lịch trình di chuyển của các bệnh nhân:

Ca bệnh thứ nhất, là bệnh nhân nữ, sinh năm 1964, quê quán: thôn 1, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc. Nơi thường trú: số nhà 02, ngách 19/28, Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Lúc 12h00 ngày 13-10-2021, đi xe taxi từ số nhà 02, ngách 19/28, Đông Tác, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội về quê. Trên đường đi từ Hà Nội về đến chợ Bỉm Sơn có tiếp xúc với chị Hồ Thị Ngọc để lấy hàng. Sau đó về thẳng Trạm Y tế xã Liên Lộc khai báo y tế vào lúc 14h15 cùng ngày (đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19). Sau khi khai báo y tế đã lấy mẫu làm test nhanh và hướng dẫn cách ly tại nhà, được Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã ra quyết định cách ly tại nhà từ ngày 13-10-2021 đến ngày 26-10-2021.

Ca bệnh thứ 2, là chồng của ca bệnh thứ nhất, sinh năm 1957. Quê quán: thôn 1, xã Liên Lộc. Nơi thường trú: thôn 1, cac Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.

- Ngày 15-10-2021, khoảng 8h sáng đi đến số nhà 149, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn; sau đó đến thăm em gái sinh năm 1967 ở thị xã Bỉm Sơn.

- Ngày 16-10-2021, khoảng 7h – 7h30 đi chợ Cầu Lạt mua hàng của Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Phú Thọ, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc. Khoảng 8h cùng ngày đi xe máy từ nhà ra nhà ông Nguyễn Văn Đước, sinh năm 1964, thôn Cao Lũng, xã Yên Dương, Hà Trung đón con dâu và 2 cháu. Sau đó, khoảng 10h30 thuê xe ô tô của anh Lý Minh Huy, thôn Cao Lũng, xã Yên Dương, Hà Trung đưa con dâu và cháu về nhà. Tại huyện Hà Trung, có tiếp xúc với 4 người.

- Ngày 17-10-2021, khoảng 9h đi mua máy giặt tại cửa hàng Media Mart ở thị trấn Hậu Lộc. Chiều khoảng 14h đi xe máy sang làng Giang gặp bác Tân, Thiều và bác Thạc và có vào nhà ông Hộ để trả tiền. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày có 1 nhân viên tên là Sơn (ở Hà Trung) chở máy giặt xuống lắp, nhân viên có đeo khẩu trang, 2 ông bà không đeo khẩu trang.

- Ngày 18-10-2021, khoảng 8h00 đi chợ Nghè mua gà ở ki ốt hướng đông chuyên bán thịt gà. Sau đó đi mua thuốc ở hiệu thuốc tên Nga (ở Hoa Lộc). Đến 14h đi mua hoa quả trong chợ Quang Lộc (cửa hàng thứ 2 từ cổng chợ vào). Khoảng 10h – 11h30 đi cùng con dâu đến cửa hàng sữa ở thị trấn Hậu Lộc. Sau đó vào cửa hàng thuốc ở cầu Đầm Giỏ mua thuốc nhỏ mắt, có tiếp xúc với 2 người.

- Ngày 19-10-2021, sáng đi chợ Nghè mua cam của người bán hàng rong đứng cạnh khu gửi xe ngoài đường, trên đường về vào cây xăng Quang Lộc đổ xăng có tiếp xúc với 1 nhân viên bán hàng. Khoảng 12h00 ngày 19-10-2021 vào cửa hàng Thế giới sữa ở Chợ Đò Lèn đổi sữa cho cháu, tiếp xúc với 1 người có đeo khẩu trang. Từ 13h – 15h ngày 19-10-2021 đi cùng con dâu đến mua sữa ở xã Hoa Lộc, sau đó vào cửa hàng điện máy bên phải đường tại Hoa Lộc mua máy sấy tóc, vào Siêu thị HC ở Hoa Lộc.

- Ngày 21-10-2021, sáng đi chợ Nghè mua thịt lợn ở cửa hàng khu giữa chợ (không biết tên người bán hàng). Sau đó vào mua thuốc tại cửa hàng thuốc tên Nga.

Ca bệnh thứ 3, là con dâu của ca bệnh thứ nhất, sinh năm 1989. Nơi ở thường trú: thôn 1, Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc.

- Ngày 18-10-2021, khoảng 10h – 11h30 đi cùng bố chồng đi đến cửa hàng sữa ở thị trấn Hậu Lộc. Sau đó vào cửa hàng thuốc ở cầu Đầm Giỏ mua thuốc nhỏ mắt, có tiếp xúc với 2 người.

- Ngày 19-10-2021, từ 13h – 15h đi cùng bố chồng đến cửa hàng sữa ở Hoa Lộc mua đồ, sau đó vào cửa hàng điện máy bên phải đường tại Hoa Lộc mua máy sấy tóc, sau đó vào Siêu thị HC ở Hoa Lộc.

Ca bệnh thứ 4, sinh năm 1991, là con trai thứ của ca bệnh thứ nhất. Nơi ở thường trú: Thôn 1, Liên Lộc, Huyện Hậu Lộc:

- Có uống cà phê cùng F0 H.V.Q (Quang Trung – TX Bỉm Sơn) khoảng 1 tiếng (ngày 9 hoặc 10-10-2021).

- Ngày 13-10-2021, vào hồi 19h00 bắt xe taxi Mai Linh từ Bỉm Sơn về Liên Lộc, chỉ nhớ tài xế là nam, khoảng 25 tuổi. Sau khi về địa phương cam kết chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai.

Ca bệnh thứ 5, sinh tháng 6-2021, là cháu trai của bệnh nhân thứ nhất, ở cùng nhà, còn nhỏ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hậu Lộc, thông báo và đề nghị những người tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 tại thôn 1, xã Liên Lộc, Hậu Lộc vào các mốc dịch tễ trên khẩn trương đến Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]