(Baothanhhoa.vn) - Với số lượng học viên đông đến từ nhiều địa phương nên công tác phòng dịch COVID-19, đảm bảo hoạt động giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe được đặt lên hàng đầu.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Với số lượng học viên đông đến từ nhiều địa phương nên công tác phòng dịch COVID-19, đảm bảo hoạt động giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe được đặt lên hàng đầu.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Công tác khai báo y tế diễn ra ngay tại cổng trung tâm Dạy nghề - Đào tạo, sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát Nhân dân (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa)

Có mặt tại Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo, sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát Nhân dân (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa) là hình ảnh người ra, vào được kiểm soát chặt chẽ. Hai bàn khai báo y tế được đặt hai bên cổng vào trung tâm, người ra vào, học viên có hai hình thức để khai báo y tế, thông qua phiếu khai báo được bố trí sẵn hoặc qua phần mềm Bluezone…

Sau khi khai báo, kiểm tra thân nhiệt, học viên phải thực hiện đầy đủ các bước phòng dịch như đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn…

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Học viên thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Ông Trần Xuân Bình, Trưởng khoa thực hành Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo, sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, bên cạnh trách nhiệm phòng dịch chung, để đảm bảo hoạt động của Trung tâm chúng tôi đã đưa ra nhiều các biện pháp phòng dịch riêng.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Trong phần học thực hành, ngoài việc đeo khẩu trang, số lượng học viên trên xe cũng được giới hạn.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Trước khi vào lớp học lý thuyết, học viên phải thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang

Là cơ sở đào tạo có số lượng học viên lớn đến từ nhiều nơi, ông Phan Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông - Vận tải Thanh Hóa cho biết, một trong những giải pháp quan trọng để phòng dịch là khoảng cách. Do cơ sở vật chất của trường khang trang nên việc giản cánh trong đào tạo diễn ra thuận lợi.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe

Đảm bảo khoảng cách trong lớp học là một trong những giải để phòng dịch

Cụ thể, mỗi lớp học trước đây hơn 50 học viên thì nay giảm xuống dưới 30 học viên. Việc học thực hành cũng được phân theo nhóm nhỏ. Nhà trường giao nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên trong quá trình dạy thực hành phải đảm bảo giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang của học viên cũng như nắm bắt tình hình học viên…

Ngoài ra, để đảm bảo phòng dịch trong quá trình đào tạo, sát hạch lái xe, các cơ sở cũng đã trang bị chậu rửa tay, nước sát khuẩn trước các phòng học lý thuyết cũng như nhiều điểm khác nhau trong sân trường.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]