(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 15-1 đến 16 giờ, ngày 16-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 384 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 16-1, Thanh Hóa ghi nhận 384 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 15-1 đến 16 giờ, ngày 16-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 384 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 16-1, Thanh Hóa ghi nhận 384 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 129 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

TP Thanh Hóa 24 (Quảng Thắng 2, Đông Lĩnh 1, Lam Sơn 1, Đông Thọ 2, Đông Vệ 1, Đông Sơn 1, Phú Sơn 8, An Hưng 5, Đông Tân 2, Tân Sơn 1).

Thị xã Nghi Sơn 37 (Hải Hà 25, Hải Thượng 3, Nghi Sơn 3, Trúc Lâm 1, Hải Yến 1, Tân Dân 1, Hải Ninh 1, Xuân Lâm 1, Ninh Hải 1).

Huyện Như Xuân 3 (Yên Cát).

TP Sầm Sơn 16 (Quảng Tiến 4, Quảng Minh 3, Quảng Đại 1, Trường Sơn 2, Quảng Vinh 6).

Huyện Hậu Lộc 1 (Đồng Lộc).

Huyện Vĩnh Lộc 5 (Thị trấn Vĩnh Lộc).

Huyện Triệu Sơn 1 (Dân Lực).

Huyện Thạch Thành 10 (Thạch Quảng 4, Thạch Cẩm 1, Thạch Tượng 4, Thành Mỹ 1).

Huyện Yên Định 6 (Định Hòa 2, Yên Thịnh 1, Quý Lộc 1, TT.Quán Lào 2).

Huyện huyện Thiệu Hóa 11 (Thiệu Tiến 1, Thiệu Phúc 1, Thiệu Phú 1, Thiệu Giang 1, Thiệu Quang 3, Thiệu Thịnh 3, Thiệu Nguyên 1).

Huyện Hoằng Hóa 1 (Hoằng Thanh).

Huyện Như Thanh 10 (Phú Nhuận 2, Xuân Phúc 2, Thanh Kỳ 2, Yên Thọ 1, Thanh Tân 2, Yên Lạc 1).

Huyện Quan Sơn 2 (Trung Thượng 1, Tam Thanh 1).

Huyện Thường Xuân 1 (Bát Mọt); huyện Thọ Xuân 1 (Thọ Lập).

255 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 79 (Đông Vệ 5, Hoằng Quang 2, Quảng Thịnh 2, Đông Thọ 20, Đông Lĩnh 2, Tân Sơn 2, Đông Sơn 1, Phú Sơn 4, Ba Đình 1, Quảng Tâm 4, Quảng Thắng 2, Đông Hương 3, Tào Xuyên 1, Nam Ngạn 4, An Hưng 3, Trường Thi 5, Quảng Hưng 3, Đông vệ 7, Điện Biên 5, Đông Tân 1, Hàm Rồng 1, Đông Hải 1); huyện Như Xuân 3 (Thanh Lâm 1, Bình Lương 1, Hóa Qùy 1); huyện Mường Lát 19 (Tam Chung 1, Nhi Sơn 1, Mường Chanh 1, Trung Lý 4, Mường Lý 2, Pù Nhi 10); huyện Nông Cống 30 (Trung Chính 2, Trường Trung 1, Vạn Thắng 1, Tế Nông 1, Công chính 1, Thị trấn Nông Cống 24); TP Sầm Sơn 10 (Quảng Cư 1, Trường Sơn 2, Bắc Sơn 1, Quảng Thọ 3, Quảng Châu 3); thị xã Bỉm Sơn 1 (Ba Đình); huyện Hà Trung 10 (Hoạt Giang 1, Hà Vinh 1, Hà Ngọc 4, Hà Lai 4); huyện Triệu Sơn 6 (Dân Lực 3, Thị trấn Triệu Sơn 1, Thọ Cường 1, Thọ Bình 1); huyện Thạch Thành 5 (Thành Tân 1, Kim Tân 1, Thành Minh 1, Thạch Đồng 1, Thành Thọ 1); huyện Bá Thước 7 (Ái Thượng 1, Thiết Kế 1, Thành Lâm 1, Văn Nho 3, Điền Thượng 1); huyện Yên Định 10 (Định Hải 1, Định Tân 1, Yên Lâm 3, Yên Ninh 5); huyện Hoằng Hóa 12 (Hoằng Đồng 1, Hoằng Cát 1, Hoằng Giang 1, Hoằng Hà 2, Hoằng Trường 1, Hoằng Thắng 1, Hoằng Phong 1, Hoằng Đức 3, Hoằng Phụ 1); thị xã Nghi Sơn 27 (Hải Hà 2, Hải Thượng 3, Nghi Sơn 2, Hải Thanh 4, Hải Nhân 2, Mai Lâm 1, Hải Bình 3, Hải Ninh 2, Thanh Sơn 1, Nguyên Bình 1, Hải Châu 1, Người tỉnh khác lưu trú 5); huyện Thiệu Hóa 1 (Thiệu Giao); huyện Thường Xuân 5 (Tân Thành 1, Xuân Thắng 1, Luận Khê 1, Xuân Lẹ 1, Bát Mọt 1); huyện Đông Sơn 1 (Đông Phú); huyện Quan Hóa 4 (Thị Trấn Hồi Xuân 3, Hiền Chung 1); huyện Nga Sơn 5 (Nga Tiến 2, Nga Điền 1, Nga Bạch 1, Thị Trấn 1); huyện Quan Sơn 1 (Trung Tiến); huyện Quảng Xương 12 (Quảng Thái 5, Quảng Trường 1, Thị trấn Tân Phong 2, Quảng Lưu 2, Quảng Đức 1, Quảng Văn 1); huyện Ngọc Lặc 7 (Thị trấn Ngọc Lặc 4, Phùng Giáo 2, Thạch Lập 1).

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 12.752 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 9.413 người điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,8%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,3%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 81,6%; 111.928 người tiêm mũi bổ sung và 25.576 người tiêm mũi nhắc lại.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 762 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]