(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 10-1 đến 16 giờ ngày 11-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 319 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 11-1, Thanh Hóa ghi nhận 319 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ ngày 10-1 đến 16 giờ ngày 11-1, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 319 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 11-1, Thanh Hóa ghi nhận 319 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 101 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng gồm:

Thị xã Nghi Sơn 26 (Hải Thượng 1, Hải Bình 1, Hải Châu 2, Ngọc Lĩnh 6, Tân Dân 7, Trường Lâm 1, Nguyên Bình 1, Hải Thanh 2, Hải Nhân 1, Các Sơn 2, Hải Lĩnh 1, Phú Lâm 1).

Huyện Thạch Thành 3 (Thành Tân 1, Thành Thọ 1, Thạch Tượng 1).

Huyện Thiệu Hóa 8 (Thiệu Chính 1, Thiệu Ngọc 1, Thiệu Duy 1, Thiệu Phúc 4, Thiệu Viên 1).

Huyện Thọ Xuân 13 (Trường Xuân 2, Xuân Phong 1, Xuân Lập 3, Xuân Hồng 4, Thọ Lập 1, Nam Giang 2).

Huyện Nông Cống 1 (Trung Thành).

TP Sầm Sơn 15 (Quảng Cư 2, Bắc Sơn 2, Quảng Tiến 4, Trường Sơn 3, Quảng Thọ 2, Quảng Đại 1, Trung Sơn 1).

Huyện Hoằng Hóa 13 (Hoằng Kim 1, Hoằng Đức 3, Hoằng Thanh 1, Hoằng Ngọc 2, TT Bút Sơn 2, Hoằng Phú 1, Hoằng Phượng 1, Hoằng Sơn 1, Hoằng Đạt 1).

TP Thanh Hóa 6 (Đông Vệ 2, Tân Sơn 2, Thiệu Khánh 1, Quảng Cát 1).

Huyện Triệu Sơn 2 (Khu CN SRET 1, Khuyến Nông 1).

Huyện Quảng Xương 3 (Quảng Đức 2, Quảng Hải 1).

Huyện Như Thanh 9 (Thanh Tân 1, Phượng Nghi 1, Cán Khê 1, Yên Lạc 1, Phú Nhuận 2, Yên Thọ 2, Xuân Thái 1).

Người ngoài tỉnh lưu trú: 2.

218 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Thanh Hóa 47 (Đông Sơn 7, Lam Sơn 3, Quảng Phú 2, Đông Thọ 2, Trường Thi 3, Đông Tân 4, Đông Vệ 3, Phú Sơn 1, Ngọc Trạo 3, Quảng Tâm 2, Quảng Cát 4, Quảng Thành 3, Hoằng Đaị 1, Ba Đình 4, Long Anh 1, Đông Hải 1, Quảng Đông 2, Đông Hương 1); thị xã Nghi Sơn 24 (Hải Thượng 1, Hải Bình 4, Hải Hòa 3, Xuân Lâm 6, Mai Lâm 2, Hải Châu 7, Hải Thanh 1); huyện Nga Sơn 6 (Nga Liên 2, Nga Phú 2, Ba Đình 1, Nga Giáp 1); huyện Cẩm Thủy 10 (Cẩm Tú 1, Cẩm Vân 1, Cẩm Tân 4, Cẩm Châu 4); huyện Thạch Thành 7 (Thạch Cẩm 1, Thành Tâm 1, Kim Tân 1, Thạch Bình 2, Thành Minh 1, Thành Trực 1); huyện Thiệu Hóa 7 (Minh Tâm 1, Thiệu Toán 3, Thiệu Lý 1, Thiệu Thịnh 1, Thiệu Phúc 1); huyện Yên Định 7 (Yên Thịnh 1, Định Tân 1, Yên Thái 1, Yên Lạc 3, Yên Hùng 1); huyện Nông Cống 34 (Thăng Bình 2, Trường Sơn 1, Tân Khang 2, Vạn thắng 2, Yên Mỹ 4, Tế Thắng 1, Trường Trung 3, Vạn Hòa 1, Thị trấn 3, Minh Nghĩa 1, Thăng Long 4, Trường Giang 3, Tân Phúc 2, Trung Chính 1, Trường Minh 1, Tế Nông 5); huyện Quảng Xương 12 (Thị trấn Tân Phong 1, Quảng Văn 1, Quảng Thái 2, Quảng Trung 1, Quảng Nham 1, Tiên Trang 3, Quảng Đức 1, Quảng Ninh 1, Quảng Bình 1); huyện Hoằng Hóa 7 (Hoằng Giang 1, Hoằng Cát 5, Hoằng Phú 1); huyện Vĩnh Lộc 2 (Vĩnh Thịnh 1, Vĩnh Phúc 1); huyện Ngọc Lặc 1 (Kiên Thọ); TP Sầm Sơn 4 (Trường Sơn 2, Quảng Tiến 1, Quảng Thọ 1); huyện Quan Hóa 5 (Hiền Chung 3, Phú Xuân 1, Hiền Kiệt 1); huyện Bá Thước 1 (Văn Nho); huyện Thường Xuân 7 (Ngọc Phụng 1, Xuân Cao 3, Thọ Thanh 1, Vạn Xuân 1, Lương Sơn 1); huyện Triệu Sơn 4 (Thị Trấn Nưa 1, Thọ Vực 1, Thọ Phú 2); huyện Hậu Lộc 5 (Minh Lộc 2, Thành Lộc 1, Đa Lộc 1, Hưng Lộc 1); huyện Mường Lát 5 (Trung Lý 4, Thị trấn 1); huyện Thọ Xuân 17 (Thọ Lâm 1, Thọ Xương 1, Xuân Lai 1, Xuân Hồng 4, Thọ Diên 1, Lam Sơn 2, Xuân Hưng 4, Quảng Phú 1, Phú Xuân 1, Xuân Lập 1); Người ngoài tỉnh lưu trú 4 .

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 10.991 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 8.097 người điều trị khỏi được ra viện; 18 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 4.993.360 liều vắc xin phòng COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,41%; tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt 96,52%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ 99,0%; trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 45,04%.

Trong 24 giờ qua đã thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR 3.021 mẫu tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]