(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hoá), lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết, xác định các trường hợp F1, F2, thành lập các tổ giám sát, tiến hành phong tỏa tạm thời và lập chốt các tuyến đường thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo và phường Ba Đình.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hoá), lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết, xác định các trường hợp F1, F2, thành lập các tổ giám sát, tiến hành phong tỏa tạm thời và lập chốt các tuyến đường thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo và phường Ba Đình.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Sau khi có ca dương tính với COVID-19, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định các trường hợp F1, F2; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh F0, xét nghiệm tầm soát cho người dân các khu vực liên quan. Đồng thời phong tỏa tạm thời phố Thôi Hữu với 58 nhà, 267 nhân khẩu và mở rộng phong tỏa 4 phố và lập chốt các tuyến đường thuộc địa bàn phường Ngọc Trạo.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Phong tỏa tạm thời và thành lập 4 chốt thuộc địa bàn phường Ba Đình gồm các nút giao: Lê Hoàn – Lê Phụng Hiểu; Đào Duy Từ - Lê Đình Chinh; Đào Duy Từ - Hàn Thuyên; Lê Phụng Hiểu – Nguyễn Văn Huyên. Lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho người dân thuộc các khu vực nêu trên. Hình ảnh ghi nhận tại chốt Đào Duy Từ - Hàn Thuyên (Phường Ba Đình).

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Để kiểm soát dịch không lan rộng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa yêu cầu tất cả Nhân dân trên tuyến đường đã phong tỏa “ai ở đâu ở đó”, không di chuyển, không đi ra khỏi nhà, không hoang mang, lo lắng. Nếu có nhu cầu mua bán các đồ dùng thiết yếu liên lạc với các điểm chốt để được trợ giúp. Hình ảnh ghi nhận tại chốt Lê Hoàn – Lê Phụng Hiểu (Phường Ba Đình).

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Ngay trưa nay (1-9), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các điểm liên quan đến ca mắc COVID-19 tại phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hoá).

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã động viên nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch tại các khu phong tỏa liên quan đến F0 tại phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hoá).

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Theo ông Lê Văn Công, phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Ba Đình: Tổ giám sát cách ly tại đây giám sát 24/24h, không để người trong khu phong tỏa ra khỏi địa bàn; tổ chức tiếp tế lương thực, thực phẩm cần thiết cho hộ gia đình trong khu vực phong tỏa.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Thành phần Tổ giám sát cách ly gồm cán bộ quy tắc đô thị và thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Ghi nhận tại điểm phong tỏa thuộc địa bàn phường Ba Đình, mọi người trong khu vực đều thực hiện nghiêm túc quy định cách ly tại nhà, “ai ở đâu ở đó”.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Quanh các điểm phong tỏa không khí vắng vẻ, người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Lương thực, thực phẩm sẽ được đặt tại các chốt và lực lượng chức năng sẽ gọi cho các gia đình ra lấy.

Hình ảnh các khu vực phong toả tạm thời liên quan đến bệnh nhân COVID-19 tại TP Thanh Hoá

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Thanh Hóa kêu gọi mọi người dân tự giác, phát hiện, cung cấp thông tin những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân, vận động họ chủ động đến trạm y tế gần nhất để khai báo y tế hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm y tế TP Thanh Hóa 0889247247 để được hỗ trợ kịp thời.

Tin liên quan:

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]