Chiến sự Nga-Ukraine ngày 9/12: Tiền tuyến Ukraine đang gặp "thách thức”
Ngày 9/12, lực lượng Nga đã kiểm soát khu định cư Blahodatne ở miền đông Ukraine, trong khi Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình đang khó khăn ở mọi nơi trên tiền tuyến.
Ảnh: AP.
Diễn biến chiến trường
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy 13 máy bay không người lái của Ukraine trên 3 khu vực phía tây nước Nga. Trong khi đó, lực lượng không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 tên lửa và 18 máy bay không người lái của Nga.
Lực lượng Nga đã kiểm soát khu định cư Blahodatne ở miền đông Ukraine, hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin, trích dẫn Bộ Quốc phòng. Đến nay Nga đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ của Ukraine.
Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã phóng 20 máy bay không người lái (UAV) vào Vùng Belgorod của Nga trong 24 giờ qua, Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng này, đưa tin trên kênh Telegram của mình, theo TASS. Hãng thông tấn này cũng đưa tin quân đội Nga đã kiểm soát hầu hết các tòa nhà cao tầng ở phía tây Kurakhovo thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Theo RBC, xuồng tự sát (USV) Sea Baby của Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga gần Crimea.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tình hình đang khó khăn ở mọi nơi trên tiền tuyến. Theo bản tóm tắt hoạt động mới nhất được công bố trên kênh Telegram của Bộ Tổng tham mưu, tình hình ở tuyến đầu đang “thách thức”. Trong khi đó, hãng tin Telegraph đưa tin về các vụ nổ ở vùng Vinnitsa, Ivano-Frankovsk, Kiev, Odessa, Rovno, Sumy, Ternopol, Khmelnitsky và Chernovtsy. Bộ Tổng tham mưu Ukraine lần cuối báo cáo về tình hình phức tạp trên toàn bộ tiền tuyến là vào ngày 5/12.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết 43.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng kể từ tháng 2/2022. Trong cùng thời gian, ước tính có 370.000 binh lính bị thương.
Chính trị và ngoại giao
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và tiến hành đàm phán giữa Ukraine và Nga để chấm dứt “sự điên rồ” hiện nay. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Trump cho biết chính quyền sắp tới sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine, quốc gia mà Hoa Kỳ vẫn kiên định ủng hộ kể từ khi cuộc chiến với Nga nổ ra vào năm 2022.
Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine sau lời kêu gọi ngừng bắn của Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên các thỏa thuận đạt được tại Istanbul năm 2022 và thực tế chiến trường hiện tại. Trong khi đó, Zelenskyy cho biết cuộc chiến với Nga không thể kết thúc chỉ bằng một tờ giấy và một vài chữ ký, đồng thời nói thêm lệnh ngừng bắn không có sự đảm bảo có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Lãnh đạo phe đối lập bảo thủ của Đức Friedrich Merz, người đang ở vị trí dẫn đầu để trở thành thủ tướng tiếp theo, đang ở Ukraine để đàm phán về cách chống lại Nga. Ông đưa ra giọng điệu cứng rắn hơn về Nga so với Thủ tướng Olaf Scholz, nói rằng Đức nên cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa Taurus mà nước này đã mong muốn từ lâu nếu Điện Kremlin không ngừng ném bom cơ sở hạ tầng dân sự. "Chỉ khi Ukraine mạnh mẽ thì Putin mới sẵn sàng tham gia đàm phán. Nếu sự ủng hộ của chúng ta dành cho Ukraine yếu đi, thì cuộc chiến này sẽ kéo dài hơn. Nếu sự ủng hộ của chúng ta dành cho Ukraine là nhất quán, thì cuộc chiến này sẽ kết thúc nhanh hơn", Merz phát biểu khi đến Kiev vào hôm nay (9/12).
TD
{name} - {time}
-
2025-01-15 07:40:00
Các nhà điều tra Hàn Quốc thực hiện lệnh bắt thứ hai với ông Yoon Suk Yeol
-
2025-01-14 16:55:00
Ukraine ồ ạt tấn công Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa
-
2024-12-09 14:47:00
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chính thức bị cấm xuất cảnh
FAO cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở Dải Gaza
Phe đối lập Hàn Quốc cáo buộc đảng cầm quyền “đảo chính lần hai”
Cựu Tổng thống Bashar al-Assad đến Moscow, Hoa Kỳ tấn công các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo ở Syria
Liên đoàn Arab lên án Israel thay đổi bất hợp pháp hiện trạng Cao nguyên Golan.
Quốc tế kêu gọi các bên ở Syria ưu tiên lợi ích tối cao của quốc gia
Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân ở tỉnh Shimane sau 13 năm
Lợi dụng tình hình Syria rối ren, máy bay Israel “ra đòn hiểm” với láng giềng
Các căn cứ của Nga tại Syria đặt trong tình trạng báo động cao
Thế chiến thứ III đã bắt đầu?