(Baothanhhoa.vn) - Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân; quyết định các vấn đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, thời gian qua, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh luôn làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền, cử tri và Nhân dân.

“Cầu nối” giữa cử tri với Đảng và Nhà nước

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân; quyết định các vấn đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, thời gian qua, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh luôn làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền, cử tri và Nhân dân.

“Cầu nối” giữa cử tri với Đảng và Nhà nước

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri giữa cử tri huyện Ngọc Lặc với đại biểu HĐND tỉnh.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND luôn coi trọng công tác tiếp xúc cử tri. Chương trình tiếp xúc cử tri được sắp xếp hợp lý, luân phiên thay đổi địa bàn để cử tri và Nhân dân có điều kiện tham dự. Việc tiếp xúc cử tri được tiến hành trước và sau 2 kỳ họp thường lệ hằng năm, bảo đảm đúng quy định, đồng thời có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Các cuộc tiếp xúc cử tri luôn thu hút được sự quan tâm, tham dự của cử tri và ý thức về trách nhiệm giải trình, tiếp thu của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; thể hiện rõ mối liên hệ giữa đại biểu và cử tri. Vai trò, trách nhiệm, kỹ năng của đại biểu trong tiếp xúc được nâng lên theo hướng đi vào những vấn đề cụ thể, sát với nội dung kỳ họp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; không chỉ ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhiều đại biểu còn trực tiếp thông tin, trao đổi lại, giải đáp rõ về các kiến nghị đã được cơ quan chức năng giải quyết, qua đó góp phần hạn chế việc cử tri kiến nghị nhiều lần.

Cử tri Lê Văn Tùng, ở xã Thúy Sơn (Ngọc Lặc) chia sẻ: Mới đây, cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND tỉnh có buổi tiếp xúc tại địa phương. Ý kiến của cử tri nêu tại hội nghị không những được lãnh đạo địa phương trao đổi mà còn được đại biểu HĐND trao đổi cụ thể. Trong đó, ý kiến của tôi về chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn đã được đại biểu giải đáp rõ ràng, nên tôi không còn băn khoăn nữa.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, hoạt động tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND các cấp với cử tri ngày càng được đổi mới, đi vào nền nếp, thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm. Mối quan hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri ngày càng được củng cố, gắn bó. Cử tri và Nhân dân có ý thức cao hơn trong việc tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, đề đạt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình với các cấp ủy đảng, chính quyền và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Đa số ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng và đại biểu tiếp thu, giải trình đầy đủ, có hướng giải quyết cụ thể tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Đối với ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cơ quan Nhà nước cấp trên được tiếp thu tổng hợp kịp thời, đầy đủ và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nhiều đại biểu đã kiên trì theo dõi, giám sát đối với những vấn đề chưa được giải quyết dứt điểm, lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp, thể hiện bản lĩnh, tâm huyết trong hoạt động của đại biểu dân cử, góp phần tạo niềm tin của cử tri đối với đại biểu HĐND.

Để phát huy tốt vai trò là “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, thời gian tới, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri để lắng nghe các ý kiến phản ánh từ cơ sở. Đồng thời, mở rộng hơn nữa những buổi tiếp xúc cử tri; phối hợp có hiệu quả với UBND, ủy ban MTTQ các cấp và cơ quan hữu quan, bảo đảm kiến nghị của cử tri được trả lời công khai, đúng thời hạn luật định, góp phần nâng cao vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuyển, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Bài và ảnh: Quốc Hương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]