[Cập nhật] Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến trưa 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.
♦ Tại xã Tam Lư, đến 8h ngày 29/9, trên địa bàn có mưa rất to, khiến 3 tuyến tràn giao thông bị ngập lụt, 1 điểm bị sạt lở ta luy dương. Hiện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã bố trí lực lượng ứng trực, canh gác trực không để phương tiện và người dân qua lại.
♦ Tại xã Hồi Xuân, từ chiều 28/9 đến nay trên địa bàn có mưa rất to, kèm gió mạnh. Qua kiểm tra, toàn xã có 2 điểm sạt lở taluy dương trên trục Quốc lộ 15 (đoạn Km55+440 và Km57). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã báo cáo và được đơn vị quản lý giao thông đường bộ xử lý thông xe.
Tuyến Quốc lộ 15 qua xã cũng bị ngập sâu một số đoạn, như đoạn từ thôn 5 xuống thôn 7, thôn 2, đoạn Hang Đóc (thôn Mướp). Để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện, UBND xã đã bố trí lực lượng thông xe và canh gác tại các vị trí trên để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.
♦ Tại xã Vạn Xuân: Mưa và gió lốc đã làm tốc mái nhà của 2 hộ, có 4 điểm ngập sâu bị chia cắt, cô lập ở 4 thôn: Nhồng, Quạn, Khằm, Hang Cáu. Hiện tại, các hộ dân trong xã đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Vạn Xuân.
♦ Tại xã Mậu Lâm: Do mưa lớn nhiều thôn trong xã bị ngập lụt, sạt lở đất. Xã đã khẩn trương sơ tán 48 hộ, 154 khẩu ở các thôn Thanh Sơn, Khe Sình, Đồng Sình, Bái Gạo 1, Đồng Xuân đến nơi an toàn.
Ngoài ra có 44 hộ với 174 khẩu ở thôn Phú Sơn cũng đang bị cô lập. 10 ngầm tràn qua các tuyến đường nước đã chảy qua tràn, hiện tại lực lượng chức năng đã hạ barie không cho người và phương tiện qua lại, bố trí lực lượng trực giác 24/24 giờ.
♦ Tại xã Vân Du: Trên địa bàn đã xảy ra 11 điểm ngập lụt cục bộ tại thôn 4, thôn 3, thôn Xóm Sắn, do đó xã đã tổ chức di dời 7 hộ 22 khẩu đến nơi an toàn.
Hiện tại ở thôn Đồng Phú có 3 hộ bị cô lập. Thôn Bái Đang nước lũ chảy xiết tại đoạn đường dốc Đâm khiến 30m đường bị xói mòn, hư hỏng nặng, 3 hộ bị cô lập. Thôn Tiên Hương tại đoạn Quốc lộ 217B nước ngập sâu, chảy xiết, giao thông bị chia cắt. Thôn 5 có 5 điểm tràn ngập cục bộ, giao thông chia cắt, cô lập 17 hộ. Thôn Vân Du có 1 hộ ngập nước đã tổ chức di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng xã Sơn Điện đi kiểm tra các tuyến đường có nguy cơ sạt lở.
♦ Tại xã Sơn Điện: Tính đến 8h00 sáng 29/9, xã đã tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn với 70 hộ, 313 khẩu (trong đó bản Xa Mang 35 hộ, 173 khẩu; bản Tân Sơn 21 hộ, 86 khẩu; bản Nhà 7 hộ, 22 khẩu; bản Na Nghịu 4 hộ, 17 khẩu; bản Ngàm 3 hộ, 15 khẩu).
♦ Tại xã Kim Tân: Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn. Mực nước sông Bưởi lúc 7h ngày 29/9 tại trạm thủy văn Kim Tân đo được là 6,7m. Mưa lớn làm sạt lở 1 điểm tại thôn Bùi, UBND xã đã hỗ trợ 1 hộ dân với 6 khẩu sơ tán đến nơi an toàn.
Ngoài ra, bờ sông Bưởi thuộc thôn Đa Đụn xảy ra 2 điểm sạt lở, chiều dài 30m/điểm gây mất an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Mưa lớn gây ngập sâu tuyến đường qua xã Kim Tân.
Cùng với đó, đường tỉnh 523 đoạn qua xã Kim Tân ngập khoảng 100m, chiều sâu 60cm. Mưa lớn cũng gây nghiêng đổ trên 5ha lúa mùa chưa thu hoạch và làm gãy đổ nhiều cây xanh chắn ngang các tuyến đường tỉnh, đường liên thôn.
Hiện UBND xã đang huy động lực lượng tiến hành dọn dẹp tại các thôn Thạch Toàn, Đa Đụn, Định Tường, Định Hưng, Xuân Thành... để đảm bảo giao thông, giữ an toàn cho người dân.
♦ Tại xã Minh Sơn: Theo thống kê của UBND xã, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm nhà ở của 1 hộ dân thôn Bót bị tốc mái.
Đồng thời, 7 đoạn đường trên địa bàn xã bị ngập, gồm: cầu Khe Cái giữa thôn Minh Ngọc và thôn Minh Thuận, cầu tràn Minh Hòa tại thôn Minh Hoà, cầu Minh Nguyên tại thôn Minh Nguyên; đường vào đồi Treo thôn Tiến Sơn; đường tràn Bai Xóng tại thôn Xam; cầu tràn Bai Sống thôn Ngọc Mùn; đường vào nhà văn hóa thôn Minh Thọ.
Mưa lớn gây ngập trên địa bàn xã Minh Sơn.
Cùng với đó, mưa lớn làm nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch và cây cối, cột điện trên địa bàn xã bị gãy đổ.
Hiện nay, tại các đoạn đường bị ngập lụt, lực lượng tại thôn đã lập chốt chặn, hướng dẫn người dân không đi qua; đồng thời cắt dọn cây đổ để thông xe trên các tuyến đường.
♦ Tại xã Hoằng Châu: mưa to, gió lớn gây ngập toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản ngoại đê và khoảng 55% diện tích đồng nuôi trồng thủy sản nội đê. Ngoài ra, mưa gió lớn làm tốc mái 2 chuồng chăn nuôi, đổ 20m tường rào, 2 cột điện và nhiều biển bảng quảng cáo, cây cối trên địa bàn.
Khu nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Châu bị ngập trong nước.
Để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, UBND xã Hoằng Châu đã tổ chức sơ tán 218 hộ với 218 lao động đang nuôi trồng thủy sản ngoại đê về các khu dân cư an toàn từ trước 20h tối 28/9.
♦ Tại xã Nga Sơn: Mưa lớn làm ngập hơn 30ha nuôi thủy sản ngoài đê. Diện tích lúa chưa gặt có nguy cơ đổ khoảng 30% tổng diện tích, diện tích cây lạc vụ thu mùa ngập 20ha. Đến trưa nay 29/9, địa bàn xã vẫn còn ngập cục bộ ở một số khu dân cư.
Mưa lớn làm ngập diện tích nuôi trồng thuỷ sản của người dân xã Nga Sơn.
♦ Tại xã Hoằng Hóa: Từ tối 28/9 đến 8h ngày 29/9, mưa to, gió lớn khiến 1 nhà dân bị tốc mái, ngập úng nhiều tuyến đường trong khu dân cư và nhiều diện tích lúa, cây rau màu ngập lụt cục bộ. Toàn bộ diện tích nuôi trồng thủy sản ngoại, nội đê bị ngập sâu.
Ngoài ra, trong xã có 10 cây cột điện hạ thế bị đổ, 60 cây to bị gãy, đổ.
Xã đã phân công trực ban và trực chỉ huy 24/24 giờ; phân công lực lượng xung kích Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phối hợp hỗ trợ các thôn, Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Cây xanh bị gãy đổ tại xã Hoằng Hóa.
♦ Tại xã Mường Mìn: Quốc lộ 217 tại Km177+500 bị sạt lở khoảng 35m3 đất; tuyến đường bản Yên sạt lở 1 điểm (khoảng 20m3 đất đá).
Xã đã di dời 22 hộ với 85 khẩu sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Trong đó, tại bản Yên 8 hộ 35 khẩu, bản Luốc Làu 3 hộ 13 khẩu, bản Mìn 11 hộ 52 khẩu.
Xã cũng đã rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, cắm biển cảnh báo, phân công lực lượng túc trực tại các địa điểm xung yếu; khuyến cáo Nhân dân các biện pháp phòng, chống sạt lở đất.
Xã Mường Mìn cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm.
♦ Tại phường Sầm Sơn: Mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông Mã, sông Huyện, sông Thống Nhất đồng loạt dâng cao, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Phường Sầm Sơn đã huy động tổng lực lượng gồm cán bộ, công chức, viên chức, công an, quân đội, dân quân tự vệ, các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng tại các tổ dân phố khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ tại các điểm xung yếu như tổ dân phố Châu Lọc, Thành Thắng.
Các lực lượng hỗ trợ người dân đưa tài sản đến nơi an toàn.
Nhiều biện pháp đồng bộ đã được triển khai quyết liệt như: gia cố bờ bao, khơi thông dòng chảy, dựng rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ vận chuyển tài sản và bảo vệ an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng.
Các lực lượng gia cố bờ bao tại khu vực sông Huyện, sông Thống Nhất (phường Sầm Sơn).
♦ Tại xã Nông Cống: Theo số liệu thống kê sơ bộ, tính đến 9h sáng 29/9, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị cô lập; gần 100 hộ dân thuộc các thôn: Vạn Thọ, Làng Mật, Cao Nhuận, Trường Loan... bị ngập.
Mưa to kèm theo gió lớn đã làm nhiều cây xanh, cột điện ngã, đổ. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, sơ tán đến nơi an toàn.
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường tại xã Nông Cống.
Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Nông Cống cho biết: “Tình hình hiện nay rất cấp bách, nước vẫn đang dâng lên nhanh. Chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.”
Báo điện tử Thanh Hóa tiếp tục cập nhật...
Nhóm PV Thời sự và CTV
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu