(Baothanhhoa.vn) - Estonia và Lithuania lo ngại Moscow có thể tái triển khai lực lượng tới biên giới của họ nếu giao tranh dừng lại.

Các nước Baltic lo ngại lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Estonia và Lithuania lo ngại Moscow có thể tái triển khai lực lượng tới biên giới của họ nếu giao tranh dừng lại.

Các nước Baltic lo ngại lệnh ngừng bắn ở Ukraine

Lực lượng Nhảy dù Nga tham gia huấn luyện chiến đấu. Ảnh: Sputnik

Các quốc gia Baltic lo ngại lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine sẽ làm gia tăng mối đe dọa an ninh mà họ phải đối mặt, tờ Financial Times đưa tin.

Trong những tuần gần đây, Moscow và Kiev đã nhất trí tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày, trong khi có những động thái hướng tới việc khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen như một phần trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

Trong một bài viết đăng hôm 30/3, tờ Financial Times cho biết “lệnh ngừng bắn hoàn toàn vẫn được coi là còn xa vời”, nhưng các quan chức ở Estonia, Latvia và Lithuania, những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất tại EU và NATO kể từ khi căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang vào tháng 2/2022, đang lo ngại lệnh ngừng bắn có thể đạt được vào một thời điểm nào đó.

"Chúng ta đều hiểu rằng khi chiến tranh ở Ukraine chấm dứt, Nga sẽ phân bổ lại lực lượng của mình rất nhanh chóng. Điều đó cũng có nghĩa là mức độ đe dọa sẽ tăng lên đáng kể", Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với Financial Times.

Pevkur tuyên bố Moscow có thể tái triển khai 300.000 quân từ đường ranh giới với Ukraine đến biên giới phía tây của Nga sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia đã bác bỏ kế hoạch của Anh và Pháp về việc gửi “lực lượng trấn an” gồm các binh lính Tây Âu tới Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt.

“Chúng ta không thể gây nguy hiểm cho an ninh của sườn phía đông NATO. Chúng ta không thể rơi vào cái bẫy mà lực lượng của chúng ta bằng cách nào đó được cố định ở Ukraine. Khi đó chúng ta sẽ gặp rủi ro ở biên giới của mình”, ông giải thích.

Bài báo cũng trích dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene, người đã nói rằng "Nga sẽ sử dụng thời gian sau lệnh ngừng bắn để tăng tốc năng lực quân sự. Họ đã có một đội quân lớn, được huấn luyện trên chiến trường, và sẽ còn lớn hơn nữa".

“Chúng ta đừng có bất kỳ ảo tưởng nào. Chúng ta đừng tự lừa dối mình rằng Nga sẽ bị loại bỏ sau Ukraine,” bà nói.

TD


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

1 bình luận

 Nguyễn Văn Hạnh - 11:24 31/03/25

 Trả lời

Hãy nhìn lại chiến tranh thế giới thứ 2, quốc gia nào đã làm nòng cốt tiêu diệt chú nghĩa phát xít. Quốc gia nào mang chiến tranh đi khắp thế giới? Hãy nhìn Nga với con mắt hòa bình.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]