Ba Lan từ chối yêu cầu của Mỹ về việc triển khai quân đội tới Ukraine

(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã phản bác lại tuyên bố của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg về việc quân đội Ba Lan sẽ tham gia thực hiện thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Ba Lan từ chối yêu cầu của Mỹ về việc triển khai quân đội tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã phản bác lại tuyên bố của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg về việc quân đội Ba Lan sẽ tham gia thực hiện thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Ba Lan từ chối yêu cầu của Mỹ về việc triển khai quân đội tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Ảnh: AFP.

Trước đó, Kellogg phát biểu trên Fox Business cho biết quân đội Ba Lan sẽ nằm trong số các lực lượng châu Âu tạo nên “lực lượng phục hồi” ở phía tây sông Dnipro.

Mô tả lực lượng dự kiến ​​được triển khai sau thỏa thuận hòa bình, Kellogg cho biết: “Đây là lực lượng gọi là E3, nhưng thực tế bây giờ là E4 khi bao gồm Anh, Pháp, Đức, và bây giờ Ba Lan”. Ông cho biết lực lượng này sẽ giám sát mọi lệnh ngừng bắn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã bác bỏ khẳng định của Kellogg, khẳng định Warsaw không có ý định triển khai lực lượng tới Ukraine. “Ba Lan không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết các đồng minh của Ba Lan hiểu rõ chức năng hỗ trợ Ukraine của nước này chỉ mang tính hậu cần. “Ngay từ đầu, chúng tôi đã chỉ ra vai trò của mình là trung tâm hỗ trợ hậu cần”, ông nói.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho rằng những bình luận của Kellogg có thể là một hình thức gây sức ép lên Warsaw, đồng thời cho biết việc triển khai quân đội Ba Lan tới Ukraine không hề được nêu ra. “Cả tôi, Bộ trưởng Ngoại giao Radosław Sikorski hay những người khác đều không nhận được bất kỳ gợi ý nào về vấn đề này”.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ kinh tế EU - Nga đảo chiều: dấu mốc lịch sử 2025

Quan hệ kinh tế EU - Nga đảo chiều: dấu mốc lịch sử 2025

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tính đến cuối năm 2025, mối quan hệ kinh tế giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Nga đã chính thức bước sang một chương hoàn toàn mới. Lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, EU không còn là “con nợ” năng lượng mà đã trở thành bên thặng dư thương mại kỷ lục trước Nga.
Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 72h

Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 72h

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 ngày đàm phán căng thẳng, Thái Lan và Campuchia đã đi tới nhất trí về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời 72h, có hiệu lực từ ngày 27/12. Đây là kết quả mang tính bước ngoặt sau khi phái đoàn quân sự hai nước thông qua bản dự...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh