Xử lý vì tung tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành

(Baothanhhoa.vn) - Một số tài khoản mạng xã hội đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành và việc trụ sở của các tỉnh sau sáp nhập... với nhiều mục đích khác nhau. Có người đã bị cơ quan chức năng xử lý vì đưa tin không đúng.

Xử lý vì tung tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành

Một số tài khoản mạng xã hội đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành và việc trụ sở của các tỉnh sau sáp nhập... với nhiều mục đích khác nhau. Có người đã bị cơ quan chức năng xử lý vì đưa tin không đúng.

Xử lý vì tung tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành

Theo quy định của pháp luật nước ta, hành vi đưa thông tin về sáp nhập tỉnh thành, là hành vi bị nghiêm cấm. Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống” hoặc “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” sẽ bị xử phạt.

Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng tải. Nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, với mức phạt tù cao nhất lên đến 7 năm.

Luật sư Nguyễn Hữu Toại, Giám đốc Cty Luật Hừng Đông cho biết, hành vi được coi là gây hậu quả nghiêm trọng thường được đánh giá dựa trên mức độ ảnh hưởng thực tế đến xã hội, an ninh trật tự và quyền lợi của cá nhân, tổ chức. Trong trường hợp đưa tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành, một số biểu hiện cụ thể có thể được xem là gây hậu quả nghiêm trọng bao gồm:

- Gây hoang mang dư luận trên diện rộng: Khi thông tin lan truyền mạnh mẽ, khiến người dân hoảng loạn, mất niềm tin vào chính quyền hoặc ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị - xã hội.

-Ảnh hưởng đến an ninh trật tự: Ví dụ, thông tin sai lệch dẫn đến tụ tập đông người, biểu tình hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Gây thiệt hại kinh tế lớn: Như làm biến động thị trường bất động sản, chứng khoán, hoặc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

-Xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp: Khi thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước, tổ chức, hoặc cá nhân, dẫn đến thiệt hại lớn về danh dự, tài sản. Khi hành vi rơi vào các trường hợp này và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng có thể chuyển sang xử lý hình sự thay vì chỉ áp dụng xử phạt hành chính.

Hình phạt khi đưa tin sáp nhập với mục đích “thổi” giá đất để kiếm lợi

Nếu hành vi đưa tin sai sự thật về sáp nhập tỉnh thành nhằm mục đích “thổi” giá đất để kiếm lợi bất chính, thì đây không chỉ dừng lại ở vi phạm hành chính mà có thể cấu thành tội phạm hình sự, tùy thuộc vào mức độ và hậu quả

- Xử phạt hành chính: Hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân hoặc 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật theo Điều 101 Nghị định 15/2020.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự: Nếu hành vi này nhằm thu lợi bất chính với số tiền lớn hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Cụ thể:

+ Nếu thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

+ Nếu thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt có thể lên đến 7 năm tù, kèm theo phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng và các hình phạt bổ sung khác như cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề từ 1 đến 5 năm.

“Ngoài ra, nếu hành vi này được tổ chức có kế hoạch, cấu kết với nhiều người để trục lợi, thì mức độ xử lý sẽ càng nghiêm khắc hơn” - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hừng Đông nhấn mạnh.

Theo VOV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn Thanh Hóa

Người “giữ lửa” phong trào công đoàn Thanh Hóa

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Anh Nguyễn Xuân Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng bộ phận Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, hết lòng vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Học sinh xã  Yên Phú tìm hiểu kiến thức về ứng phó với HIV/AIDS,  phòng chống bạo lực học đường

Học sinh xã Yên Phú tìm hiểu kiến thức về ứng phó với HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 01/12, tại Trường THPT Yên Định 3, Hội LHPN xã Yên Phú phối hợp với Công an xã và Trường THPT Yên Định 3 tổ chức chuỗi chương trình hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025; truyền...
Hành trình “Nghĩa tình Bình Điền”: Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên

Hành trình “Nghĩa tình Bình Điền”: Từ gói sinh kế Thanh Hóa đến hỗ trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11/2025, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh