Xây dựng chi bộ “ 4 tốt”

(Baothanhhoa.vn) - Chi bộ là nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Việc xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt” với các tiêu chí: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt... đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng chi bộ “ 4 tốt”

Chi bộ là nền tảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nơi trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Việc xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt” với các tiêu chí: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt... đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Xây dựng chi bộ “ 4 tốt”

Các học viên tham gia khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng chuyên đề hội nhập quốc tế tại Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc.

Tại Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc, công tác xây dựng Đảng được xác định là một trong những nội dung cốt lõi và lâu dài. Trong sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ Trung tâm đã lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, uy tín thực hiện nghiên cứu, lựa chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, bởi vậy chi bộ đã tập trung vào chuyên đề: “Đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận gắn với thực tiễn”.

Theo đó, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại Trung tâm đã tăng cường nắm bắt dư luận xã hội; các hoạt động dự giờ được tổ chức thường xuyên để trao đổi, tìm ra phương pháp giảng dạy chất lượng và hiệu quả; làm tốt vai trò là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hàng năm, Trung tâm đã chủ động tham mưu cho ban thường vụ đảng ủy các xã về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng. Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao năng lực công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2025, Trung tâm Chính trị Vĩnh Lộc đã bồi dưỡng lí luận chính trị cho 700 học viên theo học các chuyên đề do trung tâm tổ chức. Trong đó tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; 10 lớp bồi dưỡng các chuyên đề cho đoàn viên ưu tú; 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho quần chúng ưu tú, đảng viên, hội viên, bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở; 1 lớp chuyên đề hội nhập quốc tế.

Trường mầm non Định Tiến, xã Định Tân có 22 đảng viên; 12 nhóm lớp, với 356 học sinh. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, chi bộ nhà trường đã tập trung triển khai thực hiện mô hình chi bộ “4 tốt”, gồm: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chi bộ luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục và nhiệm vụ thực tiễn của nhà trường. Các phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, đổi mới sáng tạo trong dạy học được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong chất lượng giáo dục.

Trong năm học 2025-2026, chi bộ xây dựng Mô hình “Mái ấm tình thương”; vận động cán bộ đảng viên, giáo viên trong trường mỗi ngày dành bớt trong quỹ tiền lương của mình 1.000 đồng để hỗ trợ hàng tháng đối với hai cháu bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn cho trẻ, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng học đường luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được đầu tư, bổ sung; môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện được nhà trường duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống. Vì vậy, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin đối với phụ huynh và Nhân dân trên địa bàn.

Xây dựng chi bộ “ 4 tốt”

Hoạt động ngoại khoá của các cháu học sinh Trường Mầm non Định Tiến, xã Định Tân.

Không chỉ ở các cơ quan, đơn vị, mô hình chi bộ “4 tốt” còn đang phát huy hiệu quả rõ nét tại khu dân cư. Đã thành nền nếp, cứ ngày mùng 3 hàng tháng, chi bộ thôn Đại Đồng 1, xã Đồng Tiến tổ chức sinh hoạt chi bộ. Buổi sinh hoạt với các nội dung chính là thông tin tình hình thời sự nổi bật; việc đảng viên thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng; thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên, đồng thời đề ra nhiệm vụ của tháng tiếp theo.

Đầu năm 2025, thôn Đại Đồng có 67ha đất sản xuất nông nghiệp trong diện phải thu hồi để triển khai một khu công nghiệp trên địa bàn. Chi bộ đã bàn bạc, đưa ra nhiều giải pháp vận động đảng viên tiên phong đi đầu trong việc chấp thuận chủ trương thu hồi diện tích đất canh tác, tháo dỡ công trình dân sinh để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Với sự tiên phong đi đầu của các đảng viên trong chi bộ, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn thôn đã có 132 hộ dân thuộc diện hiến đất đã bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án.

Ông Đinh Văn Đăng, thôn Đại Đồng 1, chia sẻ: "Việc xây dựng chi bộ “4 tốt” được triển khai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Với tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau, từ việc hiến đất mở đường, xây dựng cảnh quan môi trường đến phát triển kinh tế hộ gia đình, đảng viên đều là những người tiên phong thực hiện trước để Nhân dân tin tưởng làm theo. Từ sự gương mẫu ấy, nhiều phong trào tại địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân. Các tuyến đường được mở rộng, môi trường ngày càng sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên".

Từ những giờ lên lớp của giảng viên trung tâm chính trị, sự tận tụy của những cô giáo mầm non đến những buổi họp dân ở nhà văn hóa thôn, mô hình chi bộ “4 tốt” đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Khi mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu thì chi bộ “4 tốt” sẽ không chỉ là một danh hiệu mà còn là nền tảng vững chắc để đưa các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trần Hà

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở

Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ đang ngày càng phát huy vai trò giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.
Hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Hơn 66 nghìn cán bộ, đảng viên tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/9, tại Hội trường Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm...
Thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công

Thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ công

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Địa bàn hành chính rộng hơn nhưng khoảng cách phục vụ không vì thế mà xa hơn. Từ những điểm hỗ trợ tại thôn đến các tổ dịch vụ công lưu động, chính quyền cơ sở tại Thanh Hóa đang linh hoạt đổi mới phương thức phục vụ, vừa tạo thuận lợi cho người dân...
Hóa Quỳ gieo “hạt nhân số” từng thôn, bản

Hóa Quỳ gieo “hạt nhân số” từng thôn, bản

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Từ những thao tác máy tính đầu tiên đến bước đầu làm quen, ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), 18 cán bộ thôn ở xã Hóa Quỳ đã có thêm một phương thức làm việc mới. Không chỉ nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, mà hướng đến xây dựng...
Tết Độc lập trong nếp nhà Mông

Tết Độc lập trong nếp nhà Mông

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hơn ba thập kỷ trước, ông Lâu Văn Chá đưa cả gia đình từ bản Pha Đén xuống bản Pù Toong, xã Pù Nhi để các con thuận tiện đến trường. Từ những năm tháng bán trâu, bò để nuôi 8 người con ăn học đến những cuộc sum họp ngày Quốc khánh 2/9 hôm nay, gia...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh