Vốn vay nhỏ, giá trị lớn đến phụ nữ
Trong hành trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế, nhiều phụ nữ nông thôn gặp không ít khó khăn do thiếu vốn, thiếu điều kiện tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức, hợp lý. Thấu hiểu điều đó, trong những năm qua, Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) Chi nhánh Thanh Hóa đã và đang trở thành điểm tựa tài chính tin cậy, đồng hành cùng hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Cơ sở sản xuất kinh doanh dây cao su của chị Lê Thị Tươi - khách hàng của TYM Chi nhánh Thanh Hóa ở cụm 58, thôn Mỹ Khê, xã Quảng Yên.
Một trong những minh chứng tiêu biểu là câu chuyện của chị Lê Thị Tươi, hội viên phụ nữ ở cụm 58, thôn Mỹ Khê, xã Quảng Yên. Chị tham gia vay vốn tại TYM Chi nhánh Thanh Hóa từ năm 2013, khi gia đình còn thuộc diện hộ cận nghèo, kinh tế bấp bênh, vợ chồng trẻ lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, phải nuôi 3 con đang độ tuổi ăn học. Chia sẻ với chúng tôi, chị rất nhớ khoản vay 10 triệu đồng đầu tiên từ TYM. Gia đình chị đã sử dụng vốn vay đó để sửa lại căn nhà, ổn định chỗ ở và yên tâm lao động sản xuất. Những năm tiếp theo, với hình thức cho vay không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, hoàn trả dần phù hợp với thu nhập, chị đã mạnh dạn vay vốn tăng dần qua các năm để đầu tư làm nghề gia công lốp cao su cũ, từng bước gây dựng kinh tế gia đình. Hiện tại, chị đang sử dụng vốn vay tối đa của TYM là 50 triệu đồng, hoàn trả trong vòng 1 năm để phát triển kinh tế. Nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích, kết hợp với tinh thần cần cù, chịu khó, kinh tế gia đình chị ngày càng ổn định. Thu nhập ổn định đã giúp gia đình chị có điều kiện mua sắm xe máy, trang bị đồ dùng thiết yếu như ti vi, tủ lạnh và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Sau thời gian sử dụng nguồn vốn TYM, gia đình chị Tươi đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm chủ cuộc sống. Để phù hợp với điều kiện gia đình và có thêm thời gian chăm sóc con cái, chị Tươi đã chuyển hướng khởi nghiệp, từ làm nghề gia công sang buôn bán dây cao su, tiếp tục duy trì nguồn thu nhập ổn định và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Giữa khu phố Đông Đức, phường Nam Sầm Sơn, căn nhà của chị Lê Thị Hạnh vừa là nơi sinh sống, vừa là cơ sở nuôi chim yến, mô hình kinh doanh mới mẻ, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển bền vững cho gia đình. Nhìn vào thành quả của ngày hôm nay, ít ai biết rằng hành trình khởi nghiệp của chị Hạnh bắt đầu từ những bước đi đầy lo lắng. Năm 2021, khi lần đầu tiên tiếp cận nguồn vốn từ TYM Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng giao dịch số 02, chị đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi chim yến ngay tại nhà, một lĩnh vực khi ấy còn khá mới mẻ tại Sầm Sơn. Sau hơn 4 năm kiên trì, mô hình của chị đã thực sự mang lại “trái ngọt”. Hiện tại, mỗi tháng chị thu hoạch một lần, sản lượng đạt từ 70 đến 100 tổ yến, tương đương khoảng 1kg yến thô. Tổ yến sau khi thu hoạch được làm sạch, chế biến và phân loại để bán ra thị trường với các sản phẩm đa dạng như yến thô, yến tinh chế và yến chưng sẵn.
Nhờ chất lượng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, luôn tươi và sạch, sản phẩm của chị Hạnh nhanh chóng chiếm được niềm tin của khách hàng tại địa phương và các khu vực lân cận. Đặc biệt, trong mùa du lịch Sầm Sơn, lượng khách đặt mua yến của chị tăng gấp đôi, giúp doanh thu gia đình tăng đều qua từng năm. Từ một hộ kinh doanh nhỏ, nay chị đã trở thành nữ chủ mô hình nuôi yến quy mô hàng đầu của phường, đồng thời là thành viên tiêu biểu của cụm 61 TYM Chi nhánh Thanh Hóa - Phòng giao dịch số 02. Trải qua 4 vòng vay vốn, chị luôn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hoàn trả đúng hạn và biết cách tái đầu tư hiệu quả, minh chứng cho sự phát triển vững vàng của một phụ nữ biết vươn lên bằng chính đôi tay của mình. “Nếu không có nguồn vốn TYM, có lẽ tôi vẫn còn chần chừ chưa dám thử sức với nghề nuôi yến. Nhờ TYM mà tôi có thêm cơ hội, thêm niềm tin để biến ý tưởng thành hiện thực”, chị Hạnh chia sẻ trong niềm vui.
Từ câu chuyện khởi nghiệp của chị Lê Thị Tươi hay chị Lê Thị Hạnh có thể thấy hiệu quả thiết thực của mô hình tài chính vi mô TYM trong việc hỗ trợ hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn an toàn, linh hoạt và bền vững, giúp chị em tự tin khởi nghiệp, nâng cao thu nhập và thoát nghèo lâu dài. Thông qua hoạt động cho vay vốn và đồng hành hỗ trợ, TYM đang góp phần quan trọng vào việc thực hiện các phong trào của Hội LHPN Việt Nam, thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội tiến bộ.
Bà Lê Bích Thảo, Phó Giám đốc TYM Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: "Chúng tôi không chỉ cung cấp vốn, mà còn đồng hành trong đào tạo, tư vấn và chuyển đổi số, giúp khách hàng nâng cao năng lực tài chính. Không chỉ đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính, TYM Chi nhánh Thanh Hóa còn được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và tác động xã hội. Hàng trăm phụ nữ sau khi vay vốn đã phát triển thành công mô hình kinh doanh nhỏ, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. Những nỗ lực ấy đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về tài chính toàn diện, đặc biệt là phụ nữ yếu thế có cơ hội tiếp cận nguồn vốn an toàn, hợp pháp, qua đó từng bước thoát nghèo, ổn định và làm chủ cuộc sống".
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, TYM Chi nhánh Thanh Hóa, vẫn ghi dấu ấn nổi bật khi hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính vi mô vì phụ nữ nghèo và phụ nữ có thu nhập thấp. Hiện, TYM Chi nhánh Thanh Hóa đang hoạt động ở 33 xã, phường với 19.729 khách hàng; năm 2025 doanh số cho vay đạt 489 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay hơn 311 tỷ đồng; số dư tiết kiệm đạt 165,1 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đạt 100%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của “Vốn vay nhỏ, giá trị lớn đến phụ nữ” mà TYM đã và đang thực hiện trong suốt hơn hai thập kỷ qua.
Bài và ảnh: Ngọc Tiến





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu